Người Hàn đổ xô ra nước ngoài để "du lịch trả thù" hậu đại dịch Covid-19

Thứ năm, 31/03/2022 17:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều gia đình và người trẻ ở Hàn Quốc đua nhau đặt vé máy bay ra nước ngoài du lịch sau những năm tháng chịu cảnh bí bách phong toả vì đại dịch Covid-19.

Theo Kim Hoe-jun, người bị phong toả ở Hàn Quốc trong hai năm, đã đặt một chuyến bay vào phút cuối đến Hawaii, nơi anh đã trải qua tuần trăng mật sáu năm trước, để thỏa mãn mong muốn đi du lịch nước ngoài.

Hôm nay (31/3), trước khi lên máy bay, anh nói: "Tôi chỉ mới mua vé cách đây một tuần, đó là điều đương nhiên. Tôi cảm thấy như thể đang bù đắp cho hai năm tôi không thể đi du lịch nước ngoài thường xuyên kể từ đại dịch đáng sợ này hoành hành".

nguoi han do xo ra nuoc ngoai de du lich tra thu hau dai dich covid 19 hinh 1

Dòng người đeo khẩu trang “lũ lượt” làm thủ tục tại sân bay quốc tế Incheon, ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 25 tháng 3 năm 2022). Ảnh: AP.

Được biết, cả anh Kim và vợ đều được tiêm mũi tăng cường, họ là một trong số nhiều những người Hàn Quốc tham gia trào lưu "du lịch trả thù", một thuật ngữ đang thịnh hành trên phương tiện truyền thông xã hội khi mọi người tranh nhau đặt các chuyến đi nước ngoài vốn đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Trào lưu “Du lịch trả thù” bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, khi Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cách ly bắt buộc kéo dài 7 ngày đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ đến từ phần lớn các quốc gia. Lệnh cấm đã được nới lỏng vào năm ngoái, nhưng đã được khôi phục vào tháng 12 khi biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.

Bất chấp làn sóng Covid-19 kỷ lục, quốc gia này đã phần lớn dỡ bỏ các nỗ lực truy hết F0, ngăn chặn nguồn lây, gia nhập danh sách các quốc gia châu Á nới lỏng các quy tắc kiểm dịch, bao gồm Singapore, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Người Hàn Quốc hiện nóng lòng đi du lịch. Theo các cuộc thăm dò, mọi người ít quan tâm hơn đến hậu quả của việc lây nhiễm vi rút và ngày càng tin rằng việc phòng ngừa Covid-19 là quá đủ.

Từ ngày 11 tháng 3, khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, ngày 27 tháng 3 nước này ghi nhận doanh số bán vé máy bay đi nước ngoài tăng hơn gấp tám lần so với năm trước.

Theo Kim Na-yeon, 27 tuổi đã vui mừng khôn xiết khi được trở lại Hawaii - nơi trước đây cô từng sống. Cô chia sẻ: "Tôi thậm chí không thể đi du lịch ở Hàn Quốc vì Covid-19,". "Tuy nhiên, bây giờ tôi đã được tự do, tôi cảm thấy được giải phóng hơn một chút, vì vậy tôi quyết định đi gặp những người bạn cũ và tham quan một số nơi.", cô nói.

Các hãng hàng không và đại lý du lịch đã báo cáo nhu cầu kỷ lục đối với các chuyến bay đến Hawaii, Saipan và Guam, cũng như một số điểm đến ở châu Âu và Đông Nam Á - nơi khách du lịch có thể xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được miễn kiểm dịch tễ.

Chi nhánh du lịch của “gã khổng lồ” bán lẻ trực tuyến Interpark Corp đã báo cáo mức tăng trưởng 324% về lượng đặt vé máy bay đến Châu Đại Dương từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 3 so với cùng kỳ năm 2021, tăng 268% đối với Đông Nam Á và 262% đặt trước đối với châu Âu.

Hôm Chủ nhật (27/3), công ty này đã bán được 5.200 gói du lịch Hawaii chỉ trong 70 phút, lập kỷ lục mới. Đơn vị mua sắm tại nhà của CJ Corp cho biết họ đã nhận được 2.800 đơn đặt hàng cho chuyến đi đến Tây Ban Nha và Ý trong một giờ, với tổng trị giá 15 tỷ won (12,41 triệu USD), chỉ vài ngày sau khi kiếm được 9 tỷ won từ việc bán một gói hàng ở Hawaii.

Anh Lee Tae-woo, 36 tuổi, một du khách thường xuyên đến Nhật Bản, cho biết anh đã đổi một số tiền sang đồng yên (Nhật) để tận dụng sự suy giảm giá trị của đồng tiền và hy vọng sẽ sớm tham gia nhóm “du lịch báo thù”.

Mặc dù khách du lịch vẫn chưa được phép quay trở lại, Nhật Bản đã giảm thời gian cách ly đối với những người đến vì công việc và các mục đích khác xuống còn ba ngày kể từ bảy ngày trong tháng này, báo hiệu việc nới lỏng hơn nữa tạo điều kiện thuận lợi cho khách nước ngoài.

Lê Na (Theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp