Người Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại thánh địa Jerusalem

Thứ bảy, 16/04/2022 13:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 152 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.

Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng nó sẽ bùng phát thành xung đột rộng lớn hơn. Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, hầu hết các vết thương của người Palestine là do đạn cao su, lựu đạn gây choáng và dùi cui của cảnh sát.

nguoi palestine dung do voi canh sat israel tai thanh dia jerusalem hinh 1

Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Ảnh: CNBC

Lực lượng an ninh Israel đã cảnh giác cao độ sau hàng loạt vụ tấn công chết người trên đường phố khắp nước này trong 2 tuần qua. Các cuộc đối đầu tại khu phức hợp Al-Aqsa ở Jerusalem có nguy cơ tái phát thành một vụ xung đột rộng lớn hơn như cuộc chiến ở Gaza năm ngoái.

Khu phức hợp Al-Aqsa nằm trên đỉnh cao nguyên Thành phố Cổ ở phía đông Jerusalem, nơi bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Căng thẳng năm nay tăng cao một phần do tháng Ramadan trùng với lễ Vượt qua của người Do Thái.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Israel cho biết hàng trăm người Palestine đã ném pháo và đá vào lực lượng của họ và về phía khu vực cầu nguyện của người Do Thái gần Bức tường phía Tây ở Thành phố Cổ.

Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người Palestine, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết trên Twitter.

Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc đã tăng cường hòa giải giữa các phe phái Palestine  do nhóm Hồi giáo Hamas ở Gaza và Israel trong nỗ lực ngăn chặn sự leo thang thêm bạo lực.

Hamas yêu cầu Israel trả tự do cho gần 500 người mà nước này đã giam giữ hôm thứ Sáu vừa qua, ngừng "các chuyến thăm khiêu khích" đến nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa và chấm dứt các cuộc xâm nhập quân sự vào các thành phố ở Bờ Tây. Palestine cho biết, trong một dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, Israel đã thả một số người, nhưng vẫn còn 100 người bị giam giữ.

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết họ "buộc Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn" về sự việc này. Còn phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế nên can thiệp ngay lập tức để "ngăn chặn hành động gây hấn của Israel đối với nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết căng thẳng cần được xoa dịu. Ông nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh các hành động và lời lẽ khiêu khích".

Vũ Long (theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h