Người phụ nữ giàu nhất châu Á thiệt hại 13 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng nhà đất Trung Quốc

Thứ sáu, 29/07/2022 18:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, Yang Huiyan, người phụ nữ giàu nhất châu Á, đã chứng kiến khối tài sản của mình sụt giảm từ gần 24 tỷ USD xuống 11 tỷ USD trong năm nay – giảm 13 tỷ USD, khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc leo thang.

Người phụ nữ 41 tuổi này điều hành Country Garden Holdings, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc theo doanh số bán hàng. Phần lớn cổ phần của cô được chuyển nhượng từ cha cô là Yang Guoqiang, người đã thành lập công ty tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông vào năm 1992.

nguoi phu nu giau nhat chau a thiet hai 13 ty usd trong cuoc khung hoang nha dat trung quoc hinh 1

Yang Huiyan, người kiểm soát Country Garden, tham dự hội nghị cựu sinh viên ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 6 năm 2016. Ảnh: CNN.

Cổ phiếu của Country Garden đã mất hơn một nửa giá trị trong năm nay, do lĩnh vực bất động sản của nước này phải vật lộn với tình trạng giá nhà giảm, nhu cầu người mua suy yếu và cuộc khủng hoảng vỡ nợ đã nhấn chìm một số nhà phát triển bất động sản lớn nhất kể từ năm ngoái.

Mặc dù mất hơn một nửa tài sản nhưng Yang vẫn là người phụ nữ giàu nhất châu Á theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Sự sụt giảm giá trị tài sản ròng của cô đã thu hẹp khoảng cách giàu có giữa cô và các nữ tỷ phú khác ở Trung Quốc, khiến tài sản của Yang chỉ còn nhiều hơn Fan Hongwei khoảng 100 triệu USD về khối tài sản. Fan hiện đang là chủ tịch của Hengli Petrochemical, một nhà sản xuất sợi hóa học tại Trung Quốc

Nguyên nhân gây ra điều trên là do vũng lầy bất động sản của Trung Quốc.

Evergrande, công ty bất động sản mắc nợ nhiều nhất Trung Quốc, đã vỡ nợ trái phiếu bằng đồng USD vào tháng 12 sau nhiều tháng gặp vấn đề về thanh khoản. Kể từ đó, một số nhà phát triển lớn khác, bao gồm Kaisa và Shimao Group, cũng đã gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc thanh khoản các khoản nợ.

Trong những tuần gần đây, cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng leo thang, khi hàng nghìn người mua nhà bất bình, những người đã bỏ tiền mua những căn nhà chưa hoàn thiện đã đe dọa sẽ ngừng thanh toán các khoản thế chấp nếu việc xây dựng không được hoàn thành kịp thời.

Country Garden cũng đang đối mặt với căng thẳng thanh khoản ngày càng tăng. Vào thứ vừa qua, nhà phát triển này đã thông báo họ sẽ bán cổ phiếu với mức chiết khấu gần 13% để huy động 2,83 tỷ đô la Hồng Kông (361 triệu USD), so với giá đóng cửa hôm thứ 3.

Công ty nói thêm rằng, một phần trong tổng số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ nước ngoài của công ty.

Các nhà phân tích tại Capital Economics cho biết trong một báo cáo hôm thứ 4 rằng: “Tẩy chay thế chấp của người dân là một mối đe dọa kép đối với các nhà phát triển và thị trường nhà ở.”

Những người mua nhà đã rất phẫn nộ về vấn đề của các chủ đầu tư thiếu tiền không thể hoàn thành các bất động sản mà họ đã bán mọi người, điều này đang làm “mất niềm tin của những người mua nhà mới”. Các cuộc tẩy chay của người dân đối với lĩnh vực bất động sản cũng khiến các ngân hàng thận trọng hơn trong việc phát hành các khoản thế chấp, điều này có thể làm giảm doanh số bán bất động sản hơn nữa.

Trong một báo cáo vào đầu tuần này, S&P Global Ratings ước tính doanh số bán bất động sản của Trung Quốc có thể giảm 1/3 trong năm nay do các cuộc đình công thế chấp của người dân vì mọi người tin rằng các nhà phát triển sẽ không thể hoàn thành các công trình bất động sản mà các chủ đầu tư đã bán trước cho người dân – đây cũng là cách phổ biến nhất mà các nhà phát triển bất động sản kinh doanh tại Trung Quốc.

Các nhà phân tích của Capital Economics cho biết: “Nếu không có doanh số bán hàng, sẽ có nhiều nhà phát triển bất động sản sụp đổ hơn, đó là mối đe dọa cả về tài chính và kinh tế của đất nước”.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

(CLO) Các gia đình giàu có toàn cầu quan tâm đến việc làm thế nào để chuẩn bị cho con cái quản lý tài sản của mình, nhưng rất ít người thực sự chuẩn bị cho việc đó.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

(CLO) Ngày mai (2/5), tức sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Châu Âu có thể áp thuế lên tới 55% để hạn chế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc

Châu Âu có thể áp thuế lên tới 55% để hạn chế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc

(CLO) Theo một phân tích mới của Rhodium Group, Liên minh châu Âu sẽ cần đánh thuế cao hơn dự kiến, lên tới 55% đối với xe điện của Trung Quốc để hạn chế nhập khẩu vào khối.

Thị trường - Doanh nghiệp
TS. Lê Duy Bình: “Gia tăng đầu tư tư nhân là dư địa lớn để nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững”

TS. Lê Duy Bình: “Gia tăng đầu tư tư nhân là dư địa lớn để nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng: Sau mỗi cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nhưng việc hơn 200 nghìn DN rời thị trường cho thấy yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực nội sinh và bài học về quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược để DN có sức chống chọi cao hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc cảnh báo nguồn cung điện mùa hè thắt chặt do nắng nóng

Trung Quốc cảnh báo nguồn cung điện mùa hè thắt chặt do nắng nóng

(CLO) Đầu tuần này, cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc dự kiến phụ tải điện tối đa trong mùa hè sẽ tăng hơn 100 triệu kilowatt so với năm ngoái, đe dọa gây căng thẳng nguồn cung ở một số khu vực, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt.

Thị trường - Doanh nghiệp