Nguồn gốc COVID-19 sẽ được công bố vào tuần tới?

Thứ ba, 24/08/2021 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm 23/8, Nhà Trắng cho biết nhiều khả năng đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 có thể được công bố ngay trong tuần tới.

Sự kiện: COVID-19

Nhà Trắng cho biết nhiều khả năng nguồn gốc virus SARS-CoV-2 có thể được công bố ngay trong tuần tới. Ảnh minh họa

Nhà Trắng cho biết nhiều khả năng nguồn gốc virus SARS-CoV-2 có thể được công bố ngay trong tuần tới. Ảnh minh họa

“Tôi có thể nói rằng thường mất vài ngày để công bố báo cáo. Tổng thống sẽ được thông báo trước về bất kỳ phát hiện nào. Đó là một dạng báo cáo chưa được phân loại, phải giải mật.

Tôi không thể đánh giá điều đó vào thời điểm này, ngày mai là thời hạn 90 ngày”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, đề cập đến thời hạn của cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Trước đó, WHO cho biết tổ chức này đang tìm kiếm 25 chuyên gia có chuyên môn liên quan để đăng ký trở thành thành viên của nhóm cố vấn khoa học mới trước ngày 10/9.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 20/8, WHO cho biết nhóm chuyên gia mới có nhiệm vụ cung cấp cho WHO một bản đánh giá độc lập về các nghiên cứu đã được thực hiện từ trước đến nay nhằm xác định chính xác nguồn gốc của đại dịch Covid-19 và tư vấn cho WHO về các bước cần thiết tiếp theo.

Các chuyên gia cũng sẽ cung cấp hướng dẫn về các vấn đề quan trọng liên quan đến nguy cơ xuất hiện các loại virus khác có khả năng gây bùng phát dịch, chẳng hạn MERS và Ebola.

Nhóm chuyên gia mới của WHO cũng sẽ bị ràng buộc bởi các quy tắc bảo mật nhất định, tương tự các quy tắc từng được áp dụng cho nhiều nhóm chuyên gia khác của cơ quan này.

Báo cáo hồi tháng 3 từ nhóm điều tra của WHO không đưa ra kết luận chắc chắn. Họ cho biết, virus lây nhiễm từ dơi sang người thông qua động vật trung gian là kịch bản có thể xảy ra nhất, trong khi rò rỉ từ các phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán là "cực kỳ khó xảy ra".

WHO đã đề xuất giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc gây ra đại dịch, tiếp cận đầy đủ dữ liệu thô về các ca bệnh ban đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc bác lời kêu gọi mới của WHO, cho rằng điều này không cần thiết.

Hồi tháng 3, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Robert Redfield tin virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm  ở Vũ Hán, Trung Quốc, cho rằng loại virus này không phát triển từ tự nhiên.

“Tôi vẫn nghĩ nguyên nhân có khả năng nhất của dịch bệnh này ở Vũ Hán là từ một phòng thí nghiệm – virus đã bị rò rỉ. Nhiều người không tin điều đó. Khoa học cuối cùng sẽ chứng minh điều đó”, ông Robert Redfield cho hay.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các cơ quan tình báo nước này đưa ra báo cáo đánh giá lại nguồn gốc gây ra đại dịch COVID-19 và xác định xem liệu dịch bệnh này có rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay lây nhiễm từ động vật sang con người.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h