Nguyễn Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018

Chủ nhật, 02/09/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 2/9, vòng thi chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018 đã diễn ra tại 5 điểm cầu truyền hình. Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) đã xuất sắc giành vô địch và nhận vòng nguyệt quế năm thứ 18.

Có 4 thí sinh đến từ Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng và TP.HCM cùng vào tranh tài tại trận chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm nay.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã xuất sắc chinh phục 12/12 câu hỏi Khởi động, giành 240 điểm và đoạt vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Đồng thời, nhận giải thưởng 35 ngàn đô la Mỹ và 1 suất học bổng du học.

Báo Công luận
Nguyễn Hoàng Cường được bạn bè gọi thân mật với cái tên "Cường bác học".

Đối với trường THPT Hòn Gai, đây là lần thứ 2 nhà trường có thí sinh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, năm 2012 thí sinh Đặng Thái Hoàng đã vinh dự đoạt danh hiệu cao quý này.

Để kịp thời động viên khích lệ nhà vô địch Nguyễn Hoàng Cường và công lao dạy dỗ của nhà trường, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi điện khen ngợi ngay sau khi vòng nguyệt quế được trao cho Nguyễn Hoàng Cường. Trong điện điện khen, đồng chí Nguyễn Đức Long nhấn mạnh:

Báo Công luận
 Ảnh: Quỳnh Trang

“Thành tích xuất sắc của em Nguyễn Hoàng Cường không chỉ là niềm tự hào của thầy và trò trường THPT Hòn Gai, một mái trường đã có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt; đây còn là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh, là niềm tự hào chung của toàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả này thể hiện trí tuệ và sự nỗ lực, cố gắng trong học tập của bản thân em Nguyễn Hoàng Cường; là kết quả trong công tác dạy dỗ, chăm sóc của gia đình, nhà trường và cũng khẳng định được thành tích cao trong giáo dục của các thầy cô giáo ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18 năm 2018 của em Nguyễn Hoàng Cường hôm nay góp phần nâng cao thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh trong cả nước…”.

                                                                                                                  Nguyễn Quân

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục