Nguyên mẫu tên tội phạm ấu dâm phim "Hope" - Cho Doo Soon trở về khiến cha nạn nhân phẫn nộ

Thứ năm, 24/09/2020 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cho Doo Soon - tên tội phạm ấu dâm gây ám ảnh cả đất nước Hàn Quốc khi cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi, sẽ được ra tù vào ngày 13/12 tới đây.

Năm 2008, cả đất nước Hàn Quốc rúng động trước vụ án ấu dâm một bé gái 8 tuổi. Thủ phạm là Cho Doo Soon, 57 tuổi, đã bắt cóc và cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bé trên đường từ trường về nhà. Tuy Nayoung may mắn thoát chết, nhưng bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần. Cô bé bị hỏng toàn bộ đường ruột, phải phẫu thuật nhiều lần để phục hồi nội tạng, mất hậu môn, 80% âm đạo, giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ, dập xương mũi, và phải đeo hậu môn ngoài cả phần đời còn lại. Tuy nhiên, kẻ gây nên tội ác kinh hoàng như thế chỉ phải chịu án tù 12 năm, gây nên sự phẫn nộ lớn.

Thủ phạm là Cho Doo Soon, 57 tuổi, đã bắt cóc và cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bé trên đường từ trường về nhà.

Thủ phạm là Cho Doo Soon, 57 tuổi, đã bắt cóc và cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bé trên đường từ trường về nhà.

Năm 2013, đạo diễn Lee Joon Ik đã sản xuất bộ phim "Hope", lấy nguyên mẫu từ vụ án ấu dâm chấn động năm 2008. Bộ phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới vì quá kinh hoàng và đau thương.

Bộ phim

Bộ phim "Hope", lấy nguyên mẫu từ vụ án ấu dâm chấn động năm 2008.

Ngày 13/12 tới đây, theo truyền thông Hàn Quốc cho biết, Cho Doo Soon sẽ quay lại Ansan sinh sống sau khi thụ án 12 năm tù khiến gia đình nạn nhân phẫn uất, hàng xóm lo sợ.

Ngày 20/9 vừa qua, tờ Chosun Ilbo đã tìm gặp bố của Nayoung để phóng vấn, cha nạn nhân mong muốn hung thủ sẽ sống ở nơi nào đó mà không phải ở đây, thậm chí ông sẵn sàng vay nợ chi tiền cho gã, để gã không về lại thành phố

"Cho Doo Soon nói rằng hắn đã tự hối lỗi với bản thân, vậy tại sao lại quay lại Ansan, nơi nạn nhân đang sinh sống? Nếu cần thiết, tôi sẽ đưa cho hắn ta 20-30 triệu won (gần 400 đến gần 600 triệu đồng) để hắn chuyển đi nơi khác, kể cả khi tôi có phải đi vay nợ", cha nạn nhân nói.

Cha Nayoung cũng chia sẻ: "Con gái tôi vẫn phải mặc tã. Mọi người sẽ không thể biết chúng tôi cảm thấy như thế nào với tư cách làm cha mẹ nếu họ chưa từng trải nghiệm điều này trước đây. Tôi sống với cảm giác như tội nhân khi không thể bảo vệ con mình. Tôi nghe nói gã Cho Doo Soon sẽ sớm quay lại nơi này, tiếp tục sống gần nhà chúng tôi".

Thời gian đầu, Nayoung ngoài việc điều trị tại bệnh viện 2 lần/tuần, cô bé còn phải đến cơ sở tư vấn và điều trị hỗ trợ cho các nạn nhân bị tấn công tình dục trong suốt 4 năm, cho đến khi tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó, bố Nayoung phải nghỉ việc để chăm sóc cho con gái.

Nayoung bị hỏng toàn bộ đường ruột, phải phẫu thuật nhiều lần để phục hồi nội tạng, mất hậu môn, 80% âm đạo, giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ, dập xương mũi, và phải đeo hậu môn ngoài cả phần đời còn lại. (Những hình ảnh trong phim

Nayoung bị hỏng toàn bộ đường ruột, phải phẫu thuật nhiều lần để phục hồi nội tạng, mất hậu môn, 80% âm đạo, giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ, dập xương mũi, và phải đeo hậu môn ngoài cả phần đời còn lại. (Những hình ảnh trong phim "Hope")

Suốt 12 năm qua kể từ vụ ấu dâm, những tổn thương thể chất không thể cho Na Young có được cuộc sống học đường bình thường: "Gia đình chúng tôi không thể vui vẻ xem ti vi cùng nhau nữa. Mỗi lần xem tin tức có thông tin về tội phạm tình dục, con gái tôi ngất xỉu ngay lập tức. Nó không thể xem tin tức mà chỉ có thể xem phim hoạt hình bọn trẻ hay xem. Tôi cảm thấy nó đang bị cô lập về mặt xã hội khi không thường xuyên nắm bắt tin tức bên ngoài".

Na Young sống cả đời với túi hậu môn nhân tạo, hiện tại, dù cô bé đã ở độ tuổi 20 nhưng Nayoung vẫn phải thường xuyên dùng tã.

Được biết, tên tội phạm ấu dâm Jo Doo Soon trong suốt thời gian ở tù, hắn được điều trị tâm lý nhưng quá trình điều trị vẫn không cho thấy nhiều tiến triển. Theo kết quả kiểm tra gần đây nhất, bác sĩ tâm lý xác định kẻ tội phạm ấu dâm này vẫn rất nguy hiểm, không hề có sự ăn năn, hối cải sau suốt thời gian ngồi tù dài hạn. Điều này cho thấy Jo Doo Soon sẽ có nhiều khả năng tái phạm sau khi được trả tự do.

DL (t/h)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h