Nhà hàng ở Điện Biên bị bom 150 mâm cỗ cưới thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Thứ năm, 01/10/2020 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối hôm trước cô dâu vẫn lại nhà hàng ăn cơm và hỏi về tình hình cỗ bàn nhưng tới hôm nay gọi điện thoại thì không ai bắt máy.

Chiều 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một rạp cưới ở Mường Thanh, Điện Biên bị bùng 150 mâm cỗ đã khiến nhiều người xôn xao. Cũng vì sự cố này mà chủ nhà hàng đành phải thanh lý cỗ với giá "bèo" chỉ 500 nghìn đồng/ mâm.

đám cưới2

Theo đó, là hình ảnh rạp cưới chạy dài một bên đường lớn, bên trong bàn ghế đã được bày sẵn, các món cỗ cũng đã được lên mâm với thực đơn phong phú. Nhưng điều đáng nói là đã đến giờ hẹn nhưng cả quan viên hai họ, cô dâu chú rể và khách khứa hai bên vẫn "bặt vô âm tín". 

đám cưới
đám cưới1

Được biết, khi nhà hàng liên lạc thì cô gái lại lùi giờ tổ chức từ 11h30 xuống 2h chiều. Tuy nhiên vẫn không có 1 bóng người nào đến. Đến thời điểm hiện tại, chủ nhà hàng vẫn không thể liên lạc với gia đình cô dâu chú rể.

Do vậy, đại diện nhà hàng đã phải đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cỗ. Giá các mâm cỗ đã phải giảm từ 1,5 triệu đồng xuống còn 500 nghìn đồng.

Rất nhiều người dân địa phương thấy vậy đã đến để mua cỗ ủng hộ, giúp đỡ nhà hàng khắc phục phần nào thiệt hại kinh tế.

Theo chủ nhà hàng chia sẻ gia đình đã đặt cỗ trước đó khoảng 1 tuần nhưng không có đặt cọc. Tối hôm qua, cô dâu vẫn lại nhà hàng ăn cơm và hỏi về tình hình cỗ bàn nhưng tới hôm nay gọi điện thoại thì không ai bắt máy.

Lãnh đạo phường Mường Thanh cho biết, chiều 30/9, chủ nhà hàng đã lên công an phường trình báo sự việc. Nhà hàng bị "bỏ bom" là một nhà hàng ăn nhỏ trên địa bàn, chuyên nhận đặt các loại cỗ tiệc.

Hiện, Công an phường Mường Thanh đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết vụ việc.

                                                                      PV 

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống