Nhà làm phim nổi tiếng "Tom và Jerry", Gene Deitch qua đời ở tuổi 95

Thứ hai, 20/04/2020 08:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gene Deitch, họa sĩ minh họa, họa sĩ hoạt hình, đạo diễn và nhà sản xuất phim giành giải Oscar vừa qua đời ở tuổi 95. Ông được biết đến với serie phim hoạt hình nổi tiếng "Tom và Jerry".

Người hôm mộ chia buồn với sự ra đi của vị đạo diễn tài ba.

Người hôm mộ chia buồn với sự ra đi của vị đạo diễn tài ba.

Theo Petr Himmel, nhà xuất bản người Cộng hòa Séc của ông cho biết, Gene Deitch bất ngờ ra đi vào tối thứ Năm 16/4 tại căn hộ của mình Prague. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra.

 Bộ phim "Munro" của Deitch đã giành giải Oscar cho thể loại phim hoạt hình ngắn vào năm 1960. Hai bộ phim khác của ông là  “Here’s Nudnik” và “How to Avoid Friendship” cũng được đề cử giải này năm 1964.

Ông cũng đã đạo diễn 13 tập phim của bộ phim hoạt hình được thiếu nhi trên toàn thế giới yêu thích là Tom và Jerry, ông cũng chỉ đạo một số tập trong loạt phim Popeye

Trước sự ra đi của ông, người hâm mộ đã lên Twitter để chia buồn và bày tỏ lòng cảm kích trước sự nghiệp vô cùng ý nghĩa của ông đối với họ.

Một trong số đó viết: "Yên nghỉ nhé huyền thoại Gene Deitch. Người ta giờ không làm phim hoạt hình như thế này nữa. Cảm ơn ông vì một tuổi thơ tuyệt vời, tôi sẽ tiếp tục truyền lại cho các con tôi và nhiều thế hệ khác nữa. Tôi sẽ luôn yêu Tom & Jerry".

Sinh ngày 8/8/1924, tại Chicago (Mỹ), Deitch đến Prague năm 1959 với dự định chỉ ở lại 10 ngày, nhưng đã gặp và yêu người vợ tương lai của mình, Zdenka rồi ông ở lại luôn thủ đô của Cộng hòa Séc.

Mai Bùi (theo AP)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h