Nhà Trắng lên kế hoạch về 'hệ thống mới cho việc đi lại quốc tế'

Thứ năm, 16/09/2021 17:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Mỹ đang phát triển một "hệ thống mới cho việc đi lại quốc tế".

Điều phối viên ứng phó với COVID của Nhà Trắng Jeff Zient nói với Ban Cố vấn Du lịch và Du lịch Mỹ rằng chính quyền không có kế hoạch nới lỏng ngay lập tức bất kỳ hạn chế đi lại nào ở Mỹ và trên thế giới.

"Người dân Mỹ cần tin tưởng rằng hệ thống mới giúp du lịch quốc tế an toàn hơn ngay cả khi chúng tôi tiếp đón nhiều khách du lịch hơn", Zient cho biết hôm thứ Tư (15/9) và nói thêm rằng kế hoạch mới này sẽ thay thế các hạn chế hiện có.

"Chúng tôi đang xem xét các yêu cầu về tiêm chủng đối với công dân nước ngoài du lịch đến Mỹ", ông Zient nói.

nha trang len ke hoach ve he thong moi cho viec di lai quoc te hinh 1

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng cho biết tại cuộc họp rằng sự gia tăng đột biến trong các trường hợp COVID-19 đang ngăn cản việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại quốc tế.

“Chúng tôi muốn chuyển sang một hệ thống dựa trên số liệu. Trước khi chúng tôi có thể làm điều đó, chúng tôi phải xử lý tốt hơn tình hình trong nước, điều này đòi hỏi chúng tôi phải tiêm phòng cho tất cả mọi người", Raimondo nói. 

Ông Zient cho rằng kế hoạch mới sẽ thay thế các hạn chế hiện tại và sẽ "an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn". Ông không đưa ra các số liệu cụ thể về thời điểm chính quyền có thể nới lỏng các hạn chế.

Điều phối viên ứng phó với COVID của Nhà Trắng đã thúc giục các công ty du lịch như các hãng hàng không nhanh chóng tiêm vắc xin cho nhân viên.

Một số quan chức trong ngành lo ngại chính quyền Biden có thể không dỡ bỏ các hạn chế đi lại trong nhiều tháng hoặc có khả năng cho đến năm 2022.

Ông Zient cho biết hệ thống mới sẽ bao gồm việc thu thập dữ liệu theo dõi liên lạc từ những hành khách đi du lịch vào Mỹ để cho phép Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) liên hệ với khách du lịch nếu tiếp xúc với COVID-19.

Vân Trần (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h