Nhà tù trở thành ổ dịch Covid-19 mới nhất tại ở Hàn Quốc

Chủ nhật, 20/12/2020 16:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc đã báo cáo số ca nhiễm mới Covid-19 cao kỷ lục, lên tới 1.097 trường hợp vào Chủ nhật, bao gồm một vụ ổ dịch mới phát hiện tại một nhà tù ở Seoul với 185 người nhiễm bệnh.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Seoul. Ảnh: TST

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Seoul. Ảnh: TST

Với hơn 1.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp, một số chuyên gia y tế đã chỉ trích chính phủ quá chậm trễ trong việc đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về cách ly xã hội.

Việc truy tìm và thử nghiệm tích cực của Hàn Quốc ngay từ đầu đại dịch đã khiến quốc gia này trở thành câu chuyện thành công trên toàn cầu, khi nhiều quốc gia không thể kiểm soát tốt tình hình dẫn tới việc phải đóng cửa toàn bộ đất nước.

Tuy nhiên, với việc số ca nhiễm mới liên tiếp tăng trong thời gian gần đây đã làm gia tăng mối lo ngại khi đất nước thiếu giường bệnh. Số ca nhiễm mới hầu như đến từng các ổ dịch nhỏ thay vì một ổ dịch lớn như Daegu.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong số các trường hợp mới ngày hôm qua (19/12), 1.072 trường hợp lây nhiễm chéo ở trong nước và 25 trường hợp trở về từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 49.665 ca và 674 ca tử vong.

Một nhà tù ở đông nam Seoul đã ghi nhận một đợt bùng phát lớn, với 184 tù nhân và một nhân viên bị nhiễm bệnh, một quan chức Bộ Tư pháp cho biết.

Cựu chủ tịch đảng Bảo thủ Lee Myung-bak, người đang ở trong vòng sơ thẩm sau khi bị kết tội tham nhũng, người cũng đang thụ án tại nhà tù này, đã được xét nghiệm âm tính với Covid-19, quan chức này cho biết.

Hãng tin Yonhap cho biết, khoảng 61 người tại một viện dưỡng lão ở thành phố Cheongju cũng đã được xác nhận nhiễm virus Corona. 

Hoàng Nam

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h