Nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế: Đường lớn đã mở…

Chủ nhật, 02/01/2022 08:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Khi chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International) gọi tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì cũng là lúc nhan sắc Việt chính thức tạo nên cú đột phá lớn đầu tiên trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Và chiến thắng ngoạn mục của Thùy Tiên sau vô số những thất bại trước đó là ngọn lửa truyền hy vọng tới nhiều những nhan sắc Việt khác, rằng “có công mài sắt”, ắt sẽ có ngày đăng quang.

“Nhờ bị chê, tôi nỗ lực ở Miss Grand”

Bộc bạch ấy của tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng với những ai chứng kiến toàn bộ hành trình của một người mẫu, một “Người đẹp nhân ái” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 để trở thành chủ nhân chiếc vương miện thuộc hàng big6 (Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới), đó lại là những chia sẻ rất thật.

Hai lần vấp váy đến suýt ngã khi đang trình diễn Quốc phục; những phần trình diễn bikini và dạ hội mờ nhạt, một dáng vóc tươi trẻ, xinh đẹp nhưng không hề có điểm khác biệt… Chừng ấy sự cố, chừng ấy nhận xét đã khiến ba năm trước, Thuỳ Tiên từng phải ra về “trắng tay” tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế- Miss International 2018.

Dù vậy, bên trong một Thùy Tiên mảnh mai là một cá tính cứng cỏi, bướng bỉnh đến bất ngờ. “Thua keo này ta bày keo khác” - Thùy Tiên dường như đã luôn tâm niệm cho mình câu thành ngữ ấy. Cô gái trẻ tự đặt cho mình mục tiêu phải hiện thực hóa cho bằng được: “phục thù” cho chính mình tại một cuộc thi sắc đẹp khác. “Qua 3 năm làm việc tôi nhận thấy Tiên là một cô gái luôn muốn làm việc, luôn muốn thả mình trong một “chảo lửa” để chiến đấu và cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế rất phù hợp với tinh thần đó của Tiên” - “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung chia sẻ lý do vì sao lại tin tưởng và lựa chọn Thùy Tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

nhan sac viet tren dau truong quoc te duong lon da mo hinh 1

Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Được sự tin tưởng, lựa chọn và hỗ trợ của ê-kíp Công ty quản lý Sen Vàng, Thùy Tiên kiên trì và quyết tâm rèn rũa, hội tụ cho mình đủ những kỹ năng cần thiết nhất để giúp cô tỏa sáng, ghi điểm trên sàn đấu nhan sắc. Thất bại 3 năm trước mang lại cho Thùy Tiên nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá, trong đó bài học đáng phải nằm lòng nhất là thần thái và kỹ năng trình diễn trên sân khấu, phải khác biệt và thuần thục nhất có thể.

Thứ nữa là phải hiểu rõ tiêu chí của từng cuộc thi, đơn cử như với một cuộc thi như Miss Grand International thì đề cao điều gì nhất ở một thí sinh? Ngoại ngữ cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu với một thí sinh khi tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Không chỉ là tiếng Anh - thứ ngôn ngữ mà các người đẹp phải thuần thục như một lẽ đương nhiên, việc tìm hiểu kỹ càng về cuộc thi Miss Grand International đã giúp Thùy Tiên có cho mình một sự chuẩn bị đầy thông minh đó là chăm chỉ học tiếng Thái để rồi ghi điểm tuyệt đối với BGK, BTC với khả năng giao tiếp bằng tiếng Thái rất tự tin và trôi chảy.

Trên sân khấu đêm chung kết, Thùy Tiên đã là thí sinh duy nhất thuyết trình, trả lời ứng xử bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái và điều này đã giúp Thùy Tiên đã chiếm trọn cảm tình của ban tổ chức và khán giả Thái Lan.

“Thành công của Tiên là đến từ quá trình trưởng thành của bản thân, biết mình có lợi thế gì, còn thiếu những gì và một sự quyết tâm cao độ đã tạo nên một Thùy Tiên đầy tự hào” - “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung lý giải về bí quyết tạo nên thành công ngoạn mục của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021.

Để có những Thùy Tiên mới

Những năm gần đây, số lượng người đẹp Việt tham gia các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế ngày càng nhiều. Năm 2021 vừa qua, cùng với Thùy Tiên, rất nhiều nhan sắc Việt khác đã lên đường tìm kiếm vinh quang như Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Kim Duyên dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021; Top 5 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Hoàng Hương Ly dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021; người đẹp Vân Anh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2021 (Miss Earth) với hình thức online… Tuy nhiên, thành tích đạt được đều khá khiêm tốn.

nhan sac viet tren dau truong quoc te duong lon da mo hinh 2

Hoa hậu H’Hen Nie.

Trước Thùy Tiên, Hương Giang, Lan Khuê, H’Hen Nie... được xem là những hoa hậu thành công nhất trên đấu trường nhan sắc quốc tế, tuy nhiên, thành tích tốt nhất như H’Hen Nie cũng mới chỉ lọt vào Top 5 cuộc thi Miss Universe 2018.

Làm thế nào để giành chiến thắng trên các sân chơi sắc đẹp, từ đó góp phần nâng hạng nhan sắc Việt trên các bảng xếp hạng sắc đẹp uy tín… đã là câu hỏi không chỉ các người đẹp quan tâm mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia sắc đẹp.

“Đại diện Việt Nam chưa thể lọt top cao là do ngoại ngữ và vẻ đẹp hình thể vẫn là điểm yếu của người đẹp Việt” - chuyên gia đào tạo Hoa hậu - Phúc Nguyễn chia sẻ quan điểm. Phần thể hiện tại đấu trường Miss Universe là Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, lại khiến các chuyên gia băn khoăn, trăn trở về sự lo lắng, thiếu tự tin thường trực ở nhiều người đẹp. Khả năng giao tiếp, ứng xử… cũng là yếu tố được nhắc đến.

Quan trọng hơn, theo bà Thúy Nga - Tổng giám đốc Elite: “Nhan sắc Việt muốn tạo được ấn tượng trên trường quốc tế thì các cuộc thi sắc đẹp trong nước cũng phải thay đổi tiêu chí đánh giá về cái đẹp, ví dụ như phải đề cao vẻ đẹp hình thể săn chắc, khỏe khoắn và quyến rũ. Cần có ngay trung tâm đào tạo sắc đẹp theo chuẩn quốc tế”.

nhan sac viet tren dau truong quoc te duong lon da mo hinh 3

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Kim Duyên.

Sau chiến thắng của Thùy Tiên, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đã cập nhật bảng xếp hạng thành tích các quốc gia tại Miss Grand International. Theo đó, Việt Nam đang nằm trong Top 10 cường quốc sắc đẹp và chính xác là vị trí thứ 7 với 5.228 điểm. So với bảng xếp hạng năm 2020, Việt Nam đã “nhảy” 9 bậc và tăng 2.750 điểm.

Và để có thêm những Thùy Tiên mới, để thứ hạng nhan sắc Việt tiếp tục được nâng cao, sẽ còn nhiều việc phải làm, từ cả những cơ quan tổ chức lựa chọn nhan sắc đến bản lĩnh, nỗ lực của mỗi người đẹp...

Chiến thắng của Thùy Tiên Miss Grand International 2021 đã là động lực cho các đại diện sau này của Việt Nam tiến lên trên đấu trường quốc tế. Và dù gì, thì hãy cứ đặt niềm tin, rằng nhất định nhan sắc Việt sẽ có thêm những chiến thắng mới…

Anh Thư 

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí