Nhận thẻ cào giả cho vay 35 tỷ, Ngân hàng Quân đội lên tiếng

Thứ sáu, 03/04/2015 13:58 PM - 0 Trả lời

Nhận thẻ cào giả cho vay 35 tỷ, Ngân hàng Quân đội lên tiếng

Trước thông tin phát hiện gần 25.000 thẻ cào Mobifone giả được đem thế chấp tại Ngân hàng Quân đội (MB), nhà băng này đã lên tiếng khẳng định tổng số thẻ thế chấp lên tới 300.000 chiếc.
 
 
 
Trong thông cáo ngày 27/6, Ngân hàng TMCP Quân đội cho biết, nhóm đối tượng nghi can này đang thế chấp 300.000 thẻ cào để vay vốn kinh doanh tại ngân hàng này. Số thẻ Mobifone này bao gồm nhiều mệnh giá khác nhau nghi được làm giả với chủ đích lừa đảo các tổ chức tín dụng.
 
Báo Công luận 
Các đối tượng đã thế chấp toàn bộ số thẻ cào để lấy 35 tỷ đồng tiêu xài Ảnh minh họa
 
Theo đại diện MB, các đối tượng làm giả thẻ cào chủ tâm lừa đảo ngân hàng. Nhóm đối tượng này là đại lý chính thức của Mobifone, đã có giao dịch với MB trong nhiều năm qua và khoảng thời gian đó, họ luôn thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng. Khoản thế chấp để vay vốn kinh doanh của nhóm đối tượng này tại MB Hải Dương, không chỉ gồm thẻ cào mà còn có bất động sản và ô tô. Hiện, MB đang tiến hành đánh giá làm rõ các giá trị tài sản liên quan tới vụ việc.
 
Sau khi sự việc bị phanh phui, ngân hàng cho biết "rất lấy làm tiếc. MB đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vụ việc và đề ra biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật".
 
Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra quyết định truy nã một bị can liên quan đến đường dây làm giả 24.900 thẻ cào. Số thẻ cào này có mệnh giá 100.000 đồng của thương hiệu Mobifone, song thực tế là làm giả tại Trung Quốc rồi tuồn sang Việt Nam tiêu thụ.
 
Đáng nói, các đối tượng đã dùng số thẻ này để đem làm tài sản thế chấp ở MB Chi nhánh Hải Dương để được vay số tiền 35 tỷ đồng.
 
Theo Infonet 

Tin khác

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống
Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống