Nhân viên nước ngoài bị nghi trộm hơn 280 kg tiền mặt tại casino Hàn Quốc

Thứ ba, 12/01/2021 12:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát đảo Jeju, Hàn Quốc đang truy tìm một nhân viên quốc tịch Malaysia vì cho rằng người này có thể liên quan đến việc hơn 280 kg tiền mặt trị giá hơn 13 triệu USD bị mất tích tại một sòng bạc ở đảo này.

Khu nghỉ dưỡng Jeju Shinhwa World. Ảnh: Bloomberg

Khu nghỉ dưỡng Jeju Shinhwa World. Ảnh: Bloomberg

Theo Yonhap, Jeju Shinhwa World – một trong những khu nghỉ dưỡng tích hợp kiêm casiono lớn nhất Hàn Quốc, nằm ở phía nam đảo Jeju – vào tuần trước đã trình báo cảnh sát đảo này cho biết bị mất trộm hơn 14,56 tỷ won (tương đương hơn 13,38 triệu USD), toàn bộ đều là tiền giấy của Hàn Quốc.

Đến cuối tuần trước, Tập đoàn Phát triển Quốc tế Landing – chủ sở hữu và là nhà điều hành của Jeju Shinhwa World có trụ sở tại Hồng Kông – đã thông báo trên trang web cho các cổ đông và nhà đầu tư về vụ mất cắp.

“Ban giám đốc công ty mong muốn thông báo với các cổ đông và các nhà đầu tư của công ty rằng, vào ngày 4/1/2021 ban lãnh đạo đã phát hiện ra một số quỹ với tổng trị giá khoảng 14,56 tỷ won được cất giữ tại đảo Jeju, Hàn Quốc đã biến mất”, Landing cho biết.

“Hiện tại, ban lãnh đạo của tập đoàn vẫn chưa liên lạc được với nhân viên phụ trách quỹ. Công ty đã ngay lập tức báo cáo vụ việc với cảnh sát Hàn Quốc và phía nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc”, theo thông báo trên trang web công ty.

Một cảnh sát cấp cao tại Sở cảnh sát Jeju xác nhận về việc điều tra sau vụ trình báo. Tuy nhiên, người này từ chối chia sẻ thêm.“Tôi không thể tiết lộ gì thêm do vụ việc vẫn đang được điều tra”.

Theo nguồn tin thân cận, cảnh sát Hàn Quốc đang nghi ngờ một nữ nhân viên sòng bạc mang quốc tịch Malaysia có liên quan đến vụ việc này. Bà này ngoài 50 tuổi, rời khách sạn đi nghỉ phép cuối tháng 12/2020 và đến nay chưa quay lại.

Cảnh sát đã thu giữ cảnh quay từ camera an ninh trong casino, tuy nhiên, các hình ảnh quay được vào thời điểm xảy ra vụ trộm tiền đã bị xóa.

Theo nguồn tin chia sẻ, cảnh sát nghi ngờ vụ mất cắp có sự tham gia của nhiều nghi phạm do số tiền mặt trị giá 14,56 tỷ won nặng tới 280 kg. Vì thế, nếu chỉ có một nghi phạm thì sẽ gây khó khăn trong quá trình vận chuyển, cồng kềnh và dễ lộ sơ hở. Các nhà điều tra tin rằng số tiền trên vẫn ở trên đảo Jeju vì rất khó tuồn một lượng lớn tiền mặt khỏi Hàn Quốc thông qua các sân bay hay cảng biển.

Công viên Shinhwa tại khu nghỉ mát Jeju Shinhwa World. Ảnh: Bloomberg

Công viên Shinhwa tại khu nghỉ mát Jeju Shinhwa World. Ảnh: Bloomberg

Công ty Phát triển Quốc tế Landing là một công ty cổ phần đầu tư có trụ sở ở Hồng Kông, Trung Quốc chuyên về kinh doanh các khu nghỉ dưỡng và giải trí.

Tại Hàn Quốc, dự án Jeju Shinhwa World bao gồm bốn khách sạn sang trọng, một chung cư dịch vụ, công viên giải trí và một khu phức hợp mua sắm.

Sòng bạc Jeju Landing, một địa điểm chỉ dành cho khách nước ngoài, mở cửa vào tháng 3/2018. Đây là một trong những sòng bạc lớn nhất tại Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài và việc hạn chế các chuyến bay quốc tế.

Ngay sau vụ việc khoản tiền khổng lồ mất tích, cổ phiếu của Landing đã giảm 11% trong phiên ngày 5/1.                                                                                                                                                                  Hương Vũ               

                           

Tin khác

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp