Nhân viên y tế Singapore bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19 cùng lúc

Chủ nhật, 07/02/2021 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhân viên y tế ở Singapore đã bị tiêm nhầm tương đương với 5 liều vaccine COVID-19. Sau kiểm tra, người này vẫn khỏe mạnh, không có phản ứng bất lợi hay bất kỳ phản ứng phụ nào.

Nhân viên y tế Singapore bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19 cùng lúc. Ảnh minh họa.

Nhân viên y tế Singapore bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19 cùng lúc. Ảnh minh họa.

Cơ quan y tế công cộng Singapore hôm 6/2 cho biết, trong một cuộc diễn tập tiêm chủng được tiến hành tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) hôm 14/1, một nhân viên y tế tại đây đã bị tiêm sai liều lượng, tương đương với 5 liều vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech, do lỗi con người.

Sai sót được phát hiện chỉ trong vòng vài phút sau khi tiêm chủng, nhân viên y tế lúc này đang được nghỉ ngơi tại một khu vực chỉ định sau tiêm, SNEC cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thông cáo cũng cho hay, sự cố ngay lập tức được thông báo cho các bác sĩ cấp cao. Nhân viên bị tiêm sai đã được kiểm tra và cho thấy vẫn khỏe mạnh, không có phản ứng bất lợi hay bất kỳ phản ứng phụ nào.

Để đề phòng, nhân viên này đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) để theo dõi và được xuất viện hai ngày sau đó với tình trạng ổn định.

Hoạt động tiêm chủng tại SNEC đã được dừng lại ngay lập tức, các nhân viên còn lại tiếp tục được tiêm chủng tại SGH.

Theo SNEC, các cuộc điều tra cho thấy sai sót gây ra do lỗi của con người: “Nhân viên phụ trách pha loãng vaccine đã được gọi đi để xử lý một vấn đề khác và một nhân viên thứ hai đã lấy nhầm liều lượng chưa pha trong lọ để tiêm”.

Trung tâm mắt sau đó đã thực hiện "đánh giá kỹ lưỡng" các quy trình nội bộ và đã thực hiện các bước để đảm bảo sẽ không lặp lại sai sót, Giám đốc y tế của SNEC, Wong Tien Yin, cho hay, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Bộ Y tế Singapore cho biết, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của Pfizer-BioNTech đã chỉ ra rằng việc tiêm quá liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech không có khả năng gây hại. Sự cố xảy ra tại SNEC là sự cố duy nhất và chưa có báo cáo về bất kỳ sự cố tương tự nào tại các điểm tiêm chủng khác.

Theo thông tin từ SNEC, nhân viên bị tiêm nhầm vẫn khỏe mạnh và được lên kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ hai trong khi chờ kết quả xét nghiệm huyết thanh.

Minh Châu

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h