Nhật Bản có thể hướng tới cuộc gặp Nhật-Triều

Thứ năm, 14/06/2018 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đang cố gắng tổ chức một cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, với khả năng bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng vào tháng 8 tới, tờ Yomiuri đưa tin.

Báo Công luận
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Dẫn nguồn từ nhiều thông tin bên trong chính phủ, tờ báo này cho biết quan chức hai nước đã có liên hệ nhiều lần trong các tháng qua để đàm phán về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Trump hồi đầu tuần đã đồng ý tạm dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc sau buổi gặp với ông Kim tại Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã lên tiếng phản đối, nói rằng các cuộc tập trận này là tối cần thiết để đảm bảo an ninh cho khu vực Đông Á.

Triều Tiên cũng đã phóng 2 tên lửa tới lãnh thổ của Nhật Bản trong năm trước, khi họ phát triển tên lửa có khả năng bắn tới Mỹ.

Nhật dự kiến sẽ đóng góp vào quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên nhưng chỉ sau khi cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA tái khởi động các cuộc thăm dò, người phát ngôn nước này cho hay.

Ông Abe đã nhấn mạnh việc Triều Tiên cần thả các công dân của nước này đang bị bắt giữ, nói rằng nước này sẽ không thể trợ cấp kinh tế cho Triều Tiên cho tới khi vấn đề này, cùng với vấn đề phi hạt nhân hóa được giải quyết.

Nếu chuyến thăm của ông Abe tới Bình Nhưỡng là không thể, Nhật sẽ tìm kiếm một khả năng khác để ông Abe có thể gặp với ông Kim bên lề Hội Nghị kinh tế châu Á được tổ chức vào tháng 9 tới tại Vladivostok, nếu như lãnh đạo nước này tham dự, tờ Yomiuri cho biết.

Một nguồn tin của Reuters cho biết các quan chức Nhật Bản đang lên kế hoạch đàm phán cụ thể hơn với Triều Tiên tại cuộc gặp quốc tế về an ninh Đông Á được tổ chức trong hai ngày 14-15/6 tới tại Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h