Nhật Bản đối mặt với sự gia tăng đáng báo động về số ca nhiễm COVID-19 biến thể mới

Thứ bảy, 13/03/2021 09:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm các biến thể virus Corona, với số ca được xác nhận tăng 60% trong vòng một tuần, làm phức tạp công việc của một chính phủ đang tìm cách ngăn chặn đại dịch trước Thế vận hội Mùa hè.

Tế bào bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Nikkei

Tế bào bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tổng cộng 271 trường hợp mắc các chủng biến thể - được coi là có khả năng lây nhiễm cao hơn - đã được xác nhận ở Nhật Bản tính đến hôm thứ Ba (9/3). Con số này tăng từ 165 trường hợp so với một tuần trước.

Thêm 74 trường hợp nhiễm chủng đột biến được tìm thấy thông qua kiểm dịch tại các sân bay. Một du khách đến từ Philippines đã được xác nhận là đã bị nhiễm một biến thể được tìm thấy ở quốc gia đó.

Nhật Bản sẽ cố gắng ngăn chặn sự lây lan của các biến thể bằng cách hạn chế du khách từ nước ngoài. Nhưng các chuyên gia nói rằng chúng có thể đã phổ biến hơn so với các báo cáo được đưa ra. Phạm vi địa lý của các biến thể mới cũng đang mở rộng, với các trường hợp được tìm thấy ở 21 trong số 47 quận, tăng từ 17 quận so với tuần trước.

Tỉnh Osaka có số ca mắc cao nhất với 62 trường hợp. Cho đến nay, biến thể của Anh là phổ biến nhất, chiếm 260 ca. Chủng của Anh được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 40-70% so với các phiên bản trước, và một nghiên cứu cho thấy biến thể này gây tử vong cao hơn 60%.

Hôm thứ Sáu (12/3), Bộ Y tế nước này báo cáo rằng một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến sân bay Narita của Tokyo từ Philippines vào ngày 25 tháng 2 đã xét nghiệm dương tính với một chủng vi khuẩn có nguồn gốc từ quốc gia đó. Bộ cho biết chủng này gây ra mối đe dọa gần giống như các biến thể của Anh, Nam Phi và Brazil.

Đã có 34 trường hợp nhiễm virus đột biến được ghi nhận ở Philippines tính đến ngày 2 tháng 3, theo thông báo từ Bộ Y tế quốc gia này. Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của Nhật Bản cho biết chính phủ nên xem xét các biện pháp biên giới cứng rắn hơn.

Do các ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trung bình 1.000 ca mỗi ngày ở Nhật Bản, số ca nhiễm biến thể mới vẫn còn nhỏ so với. Nhưng các chuyên gia lo ngại rằng các chủng vi khuẩn mới đang lan rộng.

Tại Kobe, nơi đang tích cực sàng lọc các chủng biến thể, chủng Anh Quốc chiếm 39% các trường hợp mới được phát hiện trong tuần đến ngày 4 tháng 3, tăng từ 22% một tuần trước đó. Thị trưởng Kobe Kizo Hisamoto cho biết: “Không thể nghi ngờ rằng nó đang lan rộng".

Bắt đầu từ tháng này, việc sàng lọc các biến thể đột biến đã được tiến hành ở tất cả các quận. Nhưng các quan chức chính phủ vẫn giữ lập trường rằng các chủng virus mới chưa lây lan rộng rãi trên toàn quốc.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nhật Bản Kazuyoshi Akaba đã chính thức công bố kế hoạch giới hạn số lượng người nhập cảnh vào nước này ở mức 2.000 người / ngày vào thời điểm hiện tại. Giới hạn cũng sẽ được áp dụng cho các công dân Nhật Bản về nước.

Để chống lại sự lây lan của các chủng đột biến, Mitsuyoshi Urashima, giáo sư dịch tễ học phân tử tại Đại học Y khoa Jikei ở Tokyo, kêu gọi chính phủ sớm có các biện pháp ngăn chặn. Urashima cho biết: “Có nhiều khả năng các biến thể sẽ lây lan trong tháng 4, đặc biệt là ở các khu vực thành thị. "Nếu các ca bệnh phát triển với một biên độ lớn, thì dịch bệnh sẽ không thể ngăn chặn ngay cả khi các biện pháp được thực hiện". 

Quang Anh

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h