Nhật Bản kêu gọi Mỹ gia nhập hiệp định thương mại CPTPP

Chủ nhật, 24/10/2021 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Mỹ hỗ trợ sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sau động thái gia nhập hiệp định thương mại gần đây của Trung Quốc.

“Điều quan trọng là Mỹ phải tham gia vào việc tạo ra trật tự kinh tế khu vực, bao gồm cả việc quay trở lại bàn đàm phán TPP”, ông Toshimitsu Motegi cho biết trong một thông điệp ghi hình sẵn được chiếu vào thứ Bảy (23/10) tại Đối thoại Núi Phú Sĩ, một sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Viện Các vấn đề Quốc tế Nhật Bản.

Mỹ ban đầu đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập khối, nhưng Washington dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp định vào năm 2017.

nhat ban keu goi my gia nhap hiep dinh thuong mai cptpp hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu trong một thông điệp được ghi lại cho một sự kiện ở Tokyo vào ngày 23 tháng 10, nói rằng điều quan trọng là phải khuyến khích Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một cường quốc. Ảnh: Nikkei

Phát biểu của Ngoại trưởng Motegi lặp lại thông điệp của Thủ tướng Fumio Kishida hồi đầu ngày nói rằng liên minh Nhật Bản-Mỹ là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng quốc tế.

Ông Motegi cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ cam kết với hiệp ước quốc phòng Bộ tứ của họ và rằng Tokyo sẽ "thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác cụ thể với các nước khác bao gồm ASEAN và châu Âu trong tương lai".

Về lập trường của mình đối với Trung Quốc, Motegi cho biết Nhật Bản "sẽ không từ bỏ các giá trị và nguyên tắc cơ bản như dân chủ, pháp quyền và thương mại tự do' trong khi hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác".

Motegi nói thêm: “Điều quan trọng là phải khuyến khích Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một cường quốc lớn".

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi liệu các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc có được "thực hiện theo cách đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế về chi phí vòng đời và tính bền vững của nợ hay không".

Hoàng Anh (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h