Nhật Bản lên kế hoạch gỡ bỏ hạn chế sau khi gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID-19

Thứ năm, 09/09/2021 12:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản dự kiến ​​sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp COVID-19 một lần nữa ở Tokyo và nhiều khu vực khác, vì các bệnh viện vẫn đang trong tình trạng quá tải dù số lượng ca nhiễm giảm xuống, đồng thời vạch ra một lộ trình để nới lỏng các hạn chế khi hầu hết dân số được tiêm chủng.

Tình trạng khẩn cấp đã được dự kiến ​​kết thúc vào Chủ nhật tuần này (12/9), nhưng sẽ được duy trì đến hết ngày 30/9 cho 19 tỉnh, bao gồm cả Hokkaido, Aichi, Osaka và Fukuoka.

Thủ tướng Yoshihide Suga dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định chính thức tại một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm, trước khi tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi đột ngột tuyên bố từ chức trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích về phản ứng COVID.

Theo tình trạng khẩn cấp, đã được áp dụng ở Tokyo kể từ ngày 12 tháng 7 và được gia hạn hai lần, mọi người đang được khuyến cáo tránh các khu vực đông đúc trong khi các nhà hàng được yêu cầu hạn chế phục vụ rượu và đóng cửa trước 8 giờ tối.

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc tăng lên hơn 25.000 ca mỗi ngày vào giữa tháng 8, nhưng kể từ đó đã giảm khoảng một nửa, mặc dù các bệnh viện tiếp tục phải vật lộn để đối phó với số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19.

nhat ban len ke hoach go bo han che sau khi gia han tinh trang khan cap covid 19 hinh 1

Nhiều nhà hàng vẫn đóng cửa ở Tokyo khi tình trạng khẩn cấp COVID-19 tiếp tục. Ảnh: Kyodo

Hiện tại, người dân ở các khu vực đang trong tình trạng khẩn cấp được chính phủ yêu cầu hạn chế đi lại qua biên giới tỉnh, hoặc tổ chức các sự kiện lớn như hòa nhạc và trò chơi thể thao với hơn 5.000 khán giả.

Lộ trình của chính phủ được thiết lập để loại bỏ những yêu cầu này từ khoảng tháng 11, và mọi người có thể tham dự các sự kiện lớn nếu họ đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính.

Các nhà hàng cũng sẽ không còn bị yêu cầu từ bỏ việc bán rượu miễn là họ được chứng nhận có các biện pháp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Chỉ dưới một nửa dân số Nhật Bản đã được tiêm hai mũi vắc xin, và thủ tướng Suga hứa sẽ hoàn thành việc tiêm vắc xin cho tất cả mọi người đủ điều kiện và sẵn sàng vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 11.

Chính phủ rõ ràng đã quyết định rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để giảm bớt các hạn chế đã gây tổn hại cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và du lịch, mặc dù các chuyên gia y tế vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại về biến thể Delta rất dễ lây lan.

Trong số 21 tỉnh hiện đang trong tình trạng khẩn cấp, Miyagi và Okayama sẽ chuyển sang tình trạng gần như khẩn cấp, cho phép các thống đốc áp dụng các biện pháp đối với các thành phố cụ thể thay vì toàn bộ tỉnh của họ.

Tình trạng gần như khẩn cấp hiện bao gồm 12 tỉnh, sáu trong số đó - Toyama, Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga và Nagasaki - đã được thiết lập để thoát khỏi tình trạng khi số ca nhiễm bệnh giảm.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h