Nhật Bản 'nới' visa cho sinh viên nước ngoài nhằm thu hút nhân tài

Thứ ba, 22/09/2020 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản sẽ cấp thị thực kéo dài đến hai năm cho những sinh viên sắp tốt nghiệp đại học có kế hoạch khởi nghiệp tại nước này, nhằm thu hút nhiều cá nhân tài năng và tham vọng hơn.

Sinh viên đại học ở Nhật Bản ăn mừng trước khi đi tìm việc. Tokyo sẽ cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp có thời hạn hai năm nếu muốn xây dựng một doanh nghiệp mới. Ảnh: Reuters

Sinh viên đại học ở Nhật Bản ăn mừng trước khi đi tìm việc. Tokyo sẽ cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp có thời hạn hai năm nếu muốn xây dựng một doanh nghiệp mới. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Để đủ điều kiện cho tình trạng chuyển tiếp, sinh viên nước ngoài cần phải tốt nghiệp một trong khoảng 40 trường đại học bao gồm Đại học Tokyo và Đại học Kyoto và nhận được thư giới thiệu từ trường của họ dựa trên lý lịch và kế hoạch kinh doanh của họ.

Các trường đảm bảo tiêu chuẩn là một phần trong sáng kiến ​​của chính phủ nhằm toàn cầu hóa các trường đại học của Nhật Bản và giúp sinh viên nước ngoài tìm việc làm. Việc tiếp nhận hồ sơ xin kéo dài thời visa sẽ sớm được mở ra.

Sinh viên nước ngoài muốn bắt đầu kinh doanh tại Nhật Bản thường phải có thị thực mới với tư cách là giám đốc kinh doanh ngay sau khi tốt nghiệp hoặc về nước. Nhưng thị thực đó yêu cầu một doanh nghiệp phải có văn phòng, sử dụng ít nhất hai lao động và sở hữu ít nhất 5 triệu yên (47.800 USD) vốn. Điều này đã làm chùn bước những doanh nhân tương lai.

Như một giải pháp, Nhật Bản đã bắt đầu cung cấp thời gian chuyển tiếp một năm cho sinh viên nước ngoài tốt nghiệp ở một số khu vực hạn chế của Nhật Bản vào năm tài chính 2018.

"Chương trình bị giới hạn về mặt địa lý, và một năm vẫn là thời gian quá ngắn để bắt đầu một công việc kinh doanh mới", một nhà phê bình nói.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết 560 người đã chuyển đổi từ thị thực sinh viên sang thị thực quản lý doanh nghiệp trong năm 2018. Các doanh nhân có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó.

Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản cho biết, các trường đại học Nhật Bản đã đón nhận mức cao kỷ lục khoảng 140.000 sinh viên nước ngoài tính đến tháng 5 năm 2019.

Hiện tại, đại dịch đã cản trở những trao đổi như vậy với việc Nhật Bản áp đặt các hạn chế đi lại đối với các cá nhân từ 159 quốc gia và khu vực kể từ thứ Hai. Ít hơn 100.000 sinh viên nước ngoài mới nhập học vào Nhật Bản trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, giảm hơn 50.000 so với một năm trước.

Nhưng Nhật Bản cho rằng cuộc cạnh tranh nóng bỏng trên toàn cầu để tìm kiếm nhân tài sẽ tiếp tục một khi đại dịch được kiểm soát. Tokyo muốn có một khởi đầu thuận lợi trong việc thu hút các doanh nhân tương lai thông qua thị thực chuyển tiếp mới.

Mai Bùi

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h