Nhật Bản phát hiện chủng COVID mới, khác biệt với chủng loại của Anh và Nam Phi

Thứ hai, 11/01/2021 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một biến thể mới của COVID-19 đã được phát hiện ở Nhật Bản, Bộ Y tế nước này thông báo hôm Chủ nhật (10/1).

Cổng đến tại sân bay Haneda của Tokyo: Một biến thể virus Corona mới đã được tìm thấy trong bốn hành khách đến sân bay này. Ảnh: Reuters

Cổng đến tại sân bay Haneda của Tokyo: Một biến thể virus Corona mới đã được tìm thấy trong bốn hành khách đến sân bay này. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đột biến được tìm thấy ở bốn người - nam và nữ, từ thanh thiếu niên đến 40 tuổi - đến từ Brazil. Mặc dù có những điểm tương đồng với các chủng được báo cáo lần đầu tiên ở Anh và Nam Phi, nhưng loại đặc biệt này dường như chưa được phát hiện trước đó.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã báo cáo biến thể này cho Tổ chức Y tế Thế giới.

Các hành khách bị nhiễm bệnh đã đến sân bay Haneda của Tokyo vào ngày 2 tháng 1. Sau khi họ xét nghiệm dương tính tại sân bay, Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm (NIID) đã phân tích mẫu của họ và xác nhận biến thể COVID-19. Ba người có các triệu chứng như khó thở, sốt và đau họng.

NIID cũng đã thông báo xác nhận về biến thể mới vào Chủ nhật. Hiện tại, Viện cho biết, rất khó để đánh giá khả năng lây truyền của chủng, nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng và hiệu quả của vắc xin.

Các biến thể được tìm thấy ở Anh và Nam Phi đã được xác định là lây lan dễ dàng hơn các chủng được phát hiện trước đó trong đại dịch. Trong khi đó, Nhật Bản đang ở giữa làn sóng COVID tồi tệ nhất.

Hiện Nhật Bản cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo và 3 tỉnh lân cận. Một số tỉnh cũng kêu gọi chính phủ đưa ra các biện pháp tương tự để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. 

Nhật Bản đã ghi nhận hơn 280.000 ca nhiễm và gần 4.000 người tử vong kể từ đầu đại dịch. Trong khi đó, số ca nhiễm trên toàn cầu đến ngày 10/1 là hơn 90 triệu trường hợp và gần 2 triệu người chết. 

Mai Bùi

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h