Nhật Bản: Sau lễ khai mạc Olympic, Tokyo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục

Thứ ba, 27/07/2021 20:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ đô Nhật Bản, hôm nay (27/7), chứng kiến sự gia tăng chóng mặt về số người nhiễm Covid-19, với 2.848 ca mới.

Ca mắc Covid-19 tại Tokyo tăng đột biến, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Ảnh: Reuters

Ca mắc Covid-19 tại Tokyo tăng đột biến, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Ảnh: Reuters

Đây là kỷ lục cao chưa từng có của thành phố này, được ghi nhận chỉ ít ngày sau lễ khai mạc Olympic Games. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 7/7 với 2.520 ca nhiễm.

Con số ngày 27/7 cũng gấp đôi so với 1.387 ca hôm thứ Ba tuần trước.

Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng đang làm tăng thêm lo lắng về những rủi ro y tế công cộng của việc tổ chức Thế vận hội 2020.

"Chúng tôi yêu cầu người dân ở trong nhà, và tránh những hoạt động đi lại không cần thiết", Kyodo News dẫn lời Thủ tướng Yoshihide Suga nói với các phóng viên tối nay. 

Ông Suga cho biết, biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng và những người ở độ tuổi 30 chiếm tới 705 các trường hợp mắc mới trên toàn quốc trong hôm nay, và ngày càng nhiều người ở độ tuổi 40 và 50 cần nhập viện sau khi nhiễm virus.

Các tỉnh khác cũng thông báo số liệu kỷ lục, với Okinawa ghi nhận 334 ca nhiễm và Saitama có 593 trường hợp cùng ngày.  

Theo báo chí, Nhật Bản dự kiến công bố 7.000 ca được ghi nhận hôm nay trên toàn quốc, cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Ở Tokyo, những người ở độ tuổi 20 chiếm khoảng 1/3 tổng số ca ghi nhận, còn những người dưới 60 tuổi chiếm 91%.

Theo Kyodo News, dù tỷ lệ tử vong vẫn ở mức tương đối thấp, số bệnh nhân nặng ở Tokyo tăng lên 82 người – tăng một chút từ con số 78 người hôm qua.  

Nhật Bản đã trải qua bốn đợt dịch và ba lần tình trạng khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp thứ tư đang được áp dụng ở hai nơi là Tokyo và tỉnh Okinawa cho đến giữa tháng 8, và đất nước này dường như đang ở giữa đợt dịch thứ năm

Giới chuyên gia cảnh báo, các yếu tố theo mùa cộng với việc gia tăng đi lại và tình trạng lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2 có thể sẽ dẫn đến số ca tăng mạnh trở lại ở Nhật Bản trong mùa Hè.

Hiện tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở Nhật khá thấp, với 36% dân số được tiêm ít nhất một mũi.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h