(CLO) Vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Sáu vừa rồi tại Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt về súng và tỷ lệ bạo lực súng đạn thấp, đã gây ra làn sóng chấn động trên toàn thế giới.
Các quốc gia khác có luật về súng nghiêm ngặt cũng đã trải qua những vụ bạo lực liên quan đến súng gần đây. Dưới đây là cách các nước kiểm soát súng đạn.
"Không ai được sở hữu vũ khí hoặc súng cầm tay hoặc gươm giáo" là những gì được quy định trong luật vũ khí của Nhật Bản. Nước này có một số quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về sở hữu súng tư nhân. Ngoài cảnh sát và quân đội, không ai được phép sở hữu súng ngắn. Chỉ có súng hơi và một loạt súng thể thao khác được cung cấp cho dân thường.
Ngay cả việc mua những vũ khí đó ở Nhật Bản cũng là một quá trình lâu dài và đầy thử thách. Chủ sở hữu súng tương lai phải tham gia các lớp học bắt buộc và vượt qua bài kiểm tra viết và kiểm tra tầm bắn với độ chính xác ít nhất là 95%.
Người nộp đơn cũng phải trải qua một cuộc đánh giá sức khỏe tâm thần, sau đó là kiểm tra lý lịch của cảnh sát, bao gồm cả lý lịch của người thân, để đảm bảo rằng cả người nộp đơn và những người thân cận đều không có tiền án.
Giấy phép có giá trị trong ba năm. Sau khi có súng, chủ sở hữu phải thi lại ba năm một lần để gia hạn bằng sở hữu súng. Vũ khí phải được đăng ký và kiểm tra bởi cảnh sát mỗi năm một lần.
Lần cuối cùng Nhật Bản xảy ra vụ bắn chết một chính trị gia là vào năm 2007, khi ông Iccho Itoh, thị trưởng thành phố Nagasaki, bị một thành viên băng đảng yakuza giết. Sau vụ ám sát, quốc gia này đã thắt chặt các hạn chế hơn nữa và nâng cao các hình phạt đối với hành vi sở hữu vũ khí trái phép.
Bạo lực súng cực kỳ hiếm ở Nhật Bản. Theo Cảnh sát Quốc gia, chỉ có 10 vụ xả súng vào năm 2021. Ở Mỹ có 321 người bị bắn mỗi ngày, trong đó có 111 người thiệt mạng.
Đan Mạch
Những người bảo thủ Mỹ đã viện chứng vụ xả súng ngày 3/7 khiến 3 người thiệt mạng tại một trung tâm mua sắm ở Copenhagen, Đan Mạch, để lập luận rằng luật nghiêm ngặt về súng không ngăn chặn được những thảm kịch. Những người phản đối lập luận này chỉ ra rằng Đan Mạch chỉ có ba vụ xả súng hàng loạt kể từ năm 1994, trong khi Mỹ đã chứng kiến hơn 300 vụ xả súng hàng loạt vào đầu năm 2022.
Ở Đan Mạch, dân thường không thể sở hữu súng hoàn toàn tự động. Vũ khí bán tự động và súng ngắn (súng lục và súng lục ổ quay) chỉ được phép sở hữu khi có sự cho phép đặc biệt. Những người muốn mua súng phải cung cấp một lý do cụ thể như liên quan như sưu tập, săn bắn hoặc tập bắn mục tiêu.
Cảnh sát tiến hành kiểm tra lý lịch để xác định xem việc cấp giấy phép cho người nộp đơn có an toàn hay không. Hồ sơ về việc mua, sở hữu và chuyển nhượng của từng loại súng do tư nhân nắm giữ được lưu giữ trong sổ đăng ký chính thức.
Theo GunPolicy.org, tỷ lệ sở hữu súng cá nhân ước tính của Đan Mạch là 9,9 vũ khí trên 100 người vào năm 2017.
New Zealand
Một tay súng cực đoan da trắng đã giết chết 51 người và làm bị thương ít nhất 50 người khác trong vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo vào năm 2019 ở Christchurch. Chính phủ đã hành động trong vòng một tháng, đưa ra lệnh cấm trên toàn quốc đối với vũ khí bán tự động và súng trường tấn công.
Nghị viện đã gần như nhất trí ủng hộ sự thay đổi, với một phiếu bất đồng quan điểm duy nhất.
Phản ứng nhanh đối với vụ xả súng hàng loạt này là độc nhất vô nhị. Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 5/2022, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói trên chương trình "The Late Show" rằng sự thay đổi này là một phản ứng thực tế: "Chúng tôi thấy điều gì đó không ổn, và chúng tôi đã hành động ngay lập tức".
Đức
Sau vụ tấn công khủng bố ở Paris năm 2015, Ủy ban châu Âu đã sửa đổi luật về vũ khí cá nhân. Những thay đổi này đã được đưa vào luật vũ khí của Đức vào năm 2020.
Kể từ đó, các nhà chức trách đã phải kiểm tra với các cơ quan tình báo trong nước để xem những người nộp đơn có bị nghi ngờ là cực đoan hay không trước khi cấp giấy phép sử dụng súng.
Các nhà chức trách cũng phải kiểm tra 5 năm một lần xem người sở hữu súng đã đăng ký có "nhu cầu hợp pháp" để sở hữu vũ khí hay không. Cảnh sát thường kiểm tra xem người sở hữu súng có phải là thành viên câu lạc bộ bắn súng hay có giấy phép săn bắn hay không.
Liệu biện pháp này có đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận.
Cả Tobias R, người theo chủ nghĩa tối cao da trắng đã giết 9 người ở Hanau vào năm 2020 và Stephan E, người theo chủ nghĩa tân phát xít đã sát hại quan chức khu vực Walter Lübcke gần Kassel vào năm 2019, đều là thành viên của các câu lạc bộ bắn súng.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.