Nhật Bản và Indonesia nhất trí thúc đẩy quan hệ du lịch và quốc phòng

Thứ ba, 20/10/2020 21:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay thứ Ba, Nhật Bản và Indonesia đã nhất trí đẩy nhanh việc khởi động lại các chuyến công tác hai bên để cải thiện nền kinh tế đang bị đại dịch tấn công, đồng thời quyết tâm đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào ngày 20 tháng 10. Ảnh: Kyodo

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào ngày 20 tháng 10. Ảnh: Kyodo

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, người đang thăm Indonesia lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 9, đã gặp người đồng cấp Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ông Suga nói với các phóng viên rằng chính phủ hai nước cần giảm bớt thời gian tự cách ly để tạo điều kiện cho các chuyến công tác ngắn ngày.

Nhật Bản hiện áp dụng thời hạn tự cách ly 14 ngày đối với du khách, bao gồm cả những người đến từ Indonesia và ngược lại.

Ông Widodo cho biết rằng hai bên sẽ cùng các ngoại trưởng đàm phán về các chi tiết và đưa ra kết luận trong vòng một tháng.

Hai ông Suga và Widodo cũng đồng ý tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng. Điều này sẽ bao gồm việc tổ chức một cuộc họp giữa bộ trưởng ngoại giao và bộ quốc phòng cũng như đẩy nhanh các cuộc đàm phán về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Indonesia một khoản vay trị giá 50 tỷ yên (470 triệu USD) để hỗ trợ quốc gia này trong trận chiến với COVID-19.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại phủ tổng thống Indonesia ở Bogor, ngoại ô Jakarta. Chuyến thăm đã biến ông Suga trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của một nền kinh tế lớn đến Indonesia kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thủ tướng Suga dường như muốn thể hiện rằng Nhật Bản vẫn có một vai trò quan trọng trong khu vực, khi Trung Quốc tăng cường hiện diện cả về quân sự và kinh tế.

Chuyến thăm Việt Nam của ông Suga hồi đầu tuần cũng mang lại thỏa thuận về mở cửa lại du lịch, cũng như cam kết hợp tác về sáng kiến ​​"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Hà Nội tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ hơn với Nhật Bản.

Trong khi Trung Quốc gần như chắc chắn là một nhân tố trong thỏa thuận giữa Tokyo và Jakarta nhằm tăng cường hợp tác quân sự và an ninh, thì Tổng thống Indonesia lại kín tiếng hơn về vấn đề này. Ông Widodo cho biết ông hy vọng "Biển Đông có thể tiếp tục là một vùng biển hòa bình và ổn định".

Trung Quốc là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai vào Indonesia trong nửa đầu năm nay, vượt qua Nhật Bản, trong khi Indonesia có cam kết trung lập trong chính sách đối ngoại từ lâu.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h