Nhiễm Omicron sẽ gây phản ứng suy giảm miễn dịch ở người chưa tiêm chủng Covid-19

Thứ tư, 20/04/2022 13:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy, những người chưa được tiêm chủng nếu nhiễm biến thể Omicron sẽ không có khả năng phát triển các phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ họ chống lại các biến thể khác của Covid-19.

Không giống như các kháng thể được tạo ra bởi vắc xin Covid-19 hoặc lây nhiễm các biến thể SARS-CoV-2 trước đó, các kháng thể do các biến thể Omicron BA.1 và BA.2 gây ra không vô hiệu hóa các phiên bản khác của virus, các nhà nghiên cứu phát hiện ra khi họ phân tích các mẫu máu thu được sau khi nhiễm Omicron.

nhiem omicron se gay phan ung suy giam mien dich o nguoi chua tiem chung covid 19 hinh 1

Lây nhiễm Omicron gây phản ứng suy giảm miễn dịch ở người chưa tiêm. Ảnh minh hoạ: Reuters

Các nhà nghiên cứu cho rằng các kháng thể do BA.2 tạo ra dường như đặc biệt không có khả năng chống lại bất kỳ biến thể nào khác. Nghiên cứu "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng tăng cường để bảo vệ hệ miễn dịch".

Số ca tử vong trung bình trên toàn cầu do Covid-19 cao hơn 6% vào các ngày cuối tuần so với các ngày trong tuần trong suốt đại dịch, theo số liệu thống kê được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022.

Nghiên cứu dự kiến ​​trình bày vào tháng này tại Đại hội Châu Âu về Vi sinh lâm sàng & Bệnh truyền nhiễm, cho thấy trung bình trên toàn thế giới có hơn 449 ca tử vong do Covid vào cuối tuần so với ngày thường (8.532 so với 8.083). Mức tăng tuyệt đối về số ca tử vong do Covid-19 vào cuối tuần cao nhất là ở Mỹ (trung bình 1.483 ca tử vong vào cuối tuần so với 1.220 ca tử vong trong ngày trong tuần), tiếp theo là Brazil (1.061 so với 823), Anh (239 so với 215) và Canada (56 v 48 ca tử vong) . Chỉ có Đức báo cáo số người tử vong trung bình ít hơn đáng kể vào cuối tuần so với các ngày trong tuần. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố, số ca tử vong do Covid-19 gia tăng vào cuối tuần có thể phản ánh sự chậm trễ trong báo cáo, nhưng cũng có thể là do trình độ nhân viên bệnh viện và các yếu tố tổ chức khác.

Dữ liệu không tính đến các yếu tố nguy cơ cá nhân của bệnh nhân, các chính sách địa phương và các can thiệp y tế công cộng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các nhà nghiên cứu cho biết trong tuyên bố: "Các nghiên cứu sâu hơn, với dữ liệu lâm sàng chi tiết là cần thiết để điều tra các nguyên nhân và nguyên nhân gây ra nguy cơ tử vong vào các ngày trong tuần và cuối tuần do Covid-19".

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h