Nhiều Chủ tịch xã ở Hưng Yên bị thanh tra trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất

Thứ năm, 26/11/2020 18:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2714/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh này. Trong kế hoạch thanh tra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của nhiều Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất.

Cụ thể, theo kế hoạch thanh tra năm 2021, về thanh tra trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí.

Các lãnh đạo Sở thuộc diện thanh tra gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo (năm 2019, 2020); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (năm 2019, 2020).

Lãnh đạo UBND các huyện gồm: UBND huyện Ân Thi (năm 2020), UBND huyện Kim Động (năm 2020); UBND huyện Yên Mỹ (năm 2020); UBND huyện Văn Giang (năm 2020); UBND huyện Khoái Châu (năm 2020).

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên (năm 2019, 2020); Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên (năm 2019, 2020).

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh (năm 2016-2020).

Để đất vườn cam biến thành nhà xưởng, Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh cũng trong diện thanh tra trách nhiệm về quản lý, sử dụng đất.

Để đất vườn cam biến thành nhà xưởng, Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh cũng trong diện thanh tra trách nhiệm về quản lý, sử dụng đất.

Các xã cụ thể gồm: Thọ Vinh, Vĩnh Xá, Đức Hợp (huyện Kim Động); Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào); Tân Dân, An Vỹ, Liên Khê (Khoái Châu); thị trấn Ân Thi, Đào Dương (huyện Ân Thi); Minh Khai, Hùng Cường, Hoàng Hanh (thành phố Hưng Yên): Hưng Đạo, Dị Chế, Lệ Xá (Tiên Lữ); Tam Đa, Nguyên Hòa (Phù Cừ); Lạc Hồng, Lương Tài (Văn Lâm); Xuân Quan, Phụng Công (Văn Giang); Trung Hưng, Giai Phạm (Yên Mỹ).

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Hưng Yên cũng thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (năm 2019, 2020) tại các đơn vị gồm: Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Mỹ Hào, huyện Phù Cừ, huyện Yên Mỹ.

Cũng theo Quyết định số 2714/QĐ-UBND, Thanh tra tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra lĩnh vực chấp hành pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, môi trường và chính sách đối với người lao động... của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quốc Trần

Tin khác

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức