Nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng bị rao bán 'cắt lỗ' vì áp lực tài chính

Thứ ba, 11/07/2023 17:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù là điểm du lịch ưa thích, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm nhưng bất động sản nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng cũng không nằm ngoài xu thế thị trường với nguồn cung quá lớn. Từ đó dẫn tới việc nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng bị rao bán do không đủ khả năng cạnh tranh và áp lực tài chính.

Phong trào mua đất làm homestay, “bỏ phố về rừng” hay căn nhà thứ hai tại vùng ven là một xu thế đầu tư xuất hiện từ hơn 10 năm trước và kéo dài cho tới vài năm trở lại đây. Tại thời điểm đó, giá đất tại những khu vực vùng ven hay tỉnh giáp ranh của các thành phố lớn vẫn còn rất rẻ, phù hợp cho nhu cầu đầu tư lâu dài kết hợp kinh doanh homestay.

Trong thời gian vài năm trở lại đây, đất vùng ven và đặc biệt tại các tỉnh có thể khai thác đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng bị đẩy giá lên cao do nhu cầu của nhà đầu tư lớn. Những mảnh đất lớn xen kẽ đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư luôn được nhiều người săn đón với mong muốn hưởng lợi từ kinh doanh homestay, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng đồng thời đất cũng có tiềm năng tăng giá.

Tuy nhiên những tính toán ấy đã vấp phải nhiều trở ngại, trong đó có quãng thời gian đóng băng dòng tiền do đại dịch COVID-19. Ngành du lịch bị ảnh hưởng chung trên cả nước khiến nhiều người vay tiền đầu tư không thể xoay sở nổi với áp lực tài chính. Vì lý do đó, mà trong thời gian qua, xuất hiện tình trạng nhiều homestay bị rao bán ồ ạt với giá cắt lỗ nhưng khó tìm được người mua.

nhieu homestay khu nghi duong tai lam dong bi rao ban cat lo vi ap luc tai chinh hinh 1

Đầu tư nghỉ dưỡng tại các vùng ven đô hay gần các thành phố du lịch là xu hướng đầu tư trong nhiều năm nay.

Là một tỉnh có tiềm năng du lịch lớn, lượng khách du lịch đổ về Lâm Đồng không bị ảnh hưởng nhiều như một số địa phương khác. Tuy nhiên, tại đây vẫn diễn ra tình trạng nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng bị rao bán ồ ạt như các địa phương khác.

Trên một số diễn đàn nhà đất, nhiều homestay, farmstay hay các khu đất có view đẹp phù hợp nghỉ dưỡng đang được rao bán với giá từ 3 tỷ cho đến hơn 20 tỷ, tập trung chủ yếu tại các huyện như Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh…

Đơn cử như tại Lâm Hà, một người đang rao bán nhanh một khu nghỉ dưỡng tại Thị trấn Nam Ban có diện tích hơn 700m2, có sổ đỏ đầy đủ với giá 3,6 tỷ đồng. Khu đất này có 100m2 là đất thổ cư, còn lại là đất vườn. Đây là khu vực nằm không xa thành phố Đà Lạt, gần các khu du lịch của địa phương cũng như thuận tiện di chuyển ra sân bay.

Chủ khu đất cũng quảng cáo hiện xung quanh đang phát triển nhiều khu check-in lý tưởng, có tiềm năng phát triển du lịch trong tương lai. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về tài chính, không đủ chi phí vận hành nên phải dừng kinh doanh và rao bán.

nhieu homestay khu nghi duong tai lam dong bi rao ban cat lo vi ap luc tai chinh hinh 2

Nhiều homestay, biệt thự, khu nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đang được rao bán.

Một lô đất khác có diện tích 1.000m2 tại thị trấn Lộc Thắng của huyện Bảo Lâm cũng được rao bán với giá chỉ 900 triệu đồng. Lô đất này được quảng cáo nằm ở vị trí có view đẹp, phù hợp làm homestay nghỉ dưỡng, dễ kinh doanh. Tuy nhiên giá bán này chỉ rẻ chỉ bằng một nửa so với thị trường, thậm chí chủ đất này còn cho biết, với khách “nhiệt tình” còn có thể nhận chiết khấu 10% so với giá trị hợp đồng.

Cũng tại Bảo Lâm, một khu nghỉ dưỡng 4.000m2 đã thành hình với 3 bungalow, 3 nhà mái lá và 1 căn nhà 1 tầng đang được rao bán với giá 23 tỷ đồng, tương đương với gần 6 triệu đồng/m2. Đây là khu đất nằm sát cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, có tiềm năng phát triển khi dự án cao tốc khởi công. Với tiềm năng kinh doanh tốt như vậy, chủ khu nghỉ dưỡng này cho biết nơi đây vẫn đang kinh doanh tốt nhưng vẫn muốn bán gấp để… đi nước ngoài.

Theo anh Lã Minh Thắng, một môi giới bất động sản tại Lâm Đồng cho biết, phong trào mua nhà làm khu nghỉ dưỡng, homestay rất phổ biến tại Lâm Đồng trong những năm trước, do nơi đây có khí hậu dễ chịu, phong cảnh đẹp và dễ kinh doanh do lượng du khách lớn. Tuy nhiên do tốn chi phí đầu tư, du lịch lại đóng băng nhiều năm do dịch bệnh nên nhiều người bỗng dưng “mang nợ” khi chi phí vận hành và quảng cáo trước đó đều mất hết.

“Nhiều người rao bán vì phải chi trả ngân hàng, còn một số khác thì lại bỏ cuộc vì đầu tư sai địa điểm. Họ lựa chọn các huyện khác của Lâm Đồng, gần với thành phố Đà Lạt do giá đất rẻ, còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng lại không tính toán đến chi phí và khả năng gồng gánh trong dài hạn. Bởi đây là các khu vực đang phát triển, lượng khách du lịch không lớn như Đà Lạt nên việc thu hồi vốn sẽ chậm hơn. Ngoài ra, do cung vượt quá cầu, dẫn tới nhiều homestay rơi vào tình trạng thiếu khách, không đáp ứng được dòng tiền đủ để trả nợ”, anh Thắng cho biết.

nhieu homestay khu nghi duong tai lam dong bi rao ban cat lo vi ap luc tai chinh hinh 3

Một Farmstay được quảng cáo là kinh doanh tốt, tiềm năng phát triển cao nhưng vẫn phải rao bán.

Nhân viên môi giới này cũng cho biết, trong thời gian qua, nhiều homestay có giá trên dưới 3 tỷ đồng đã được chuyển giao cho chủ mới. Còn với các khu nghỉ dưỡng, homestay có diện tích lớn với giá lên tới hàng chục tỷ thì rất ít người quan tâm. Do thời điểm hiện tại thị trường đang trong tình cảnh khó khăn chung, nhiều người còn lo ngại về rủi ro về kinh tế trong giai đoạn cuối năm nên chưa muốn xuống tiền.

Ngoài ra qua tìm hiểu, cũng có một số homestay ở Đà Lạt đang được rao bán với giá “cắt lỗ” vì nhiều lý do. Tuy nhiên phần lớn các homestay này vẫn đang vận hành và đem lại doanh thu ổn định.

An Vũ

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Đấu giá khu đất vàng công sở cũ làm tổ hợp dịch vụ thương mại, nhà cao tầng

Lào Cai: Đấu giá khu đất vàng công sở cũ làm tổ hợp dịch vụ thương mại, nhà cao tầng

(CLO) Đây là khu đất vàng nằm trên trục đường chính Hoàng Liên ở phía bắc thành phố Lào Cai vốn là nơi có 4 trụ sở cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai,Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và Trường Mầm non Hoa Hồng.

Bất động sản
Thứ trưởng Bộ Xây dựng: “Biết sử dụng đất đai hiệu quả có thể biến vùng đất hoang sơ trở thành giá trị”

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: “Biết sử dụng đất đai hiệu quả có thể biến vùng đất hoang sơ trở thành giá trị”

(CLO) Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Phát triển thị trường bất động sản du lịch cũng là cơ hội khai thác và sử dụng đất đai một cách hiệu quả khi biến những vùng đất hoang sơ chưa có giá trị thành những vùng đất có giá trị kinh tế cao.

Bất động sản
Bình Định sắp đấu giá hơn 200 lô đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Bình Định sắp đấu giá hơn 200 lô đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội

(CLO) Trong đợt đấu giá này, 217 lô đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội sẽ được đưa ra đấu giá.

Bất động sản
Sóc Trăng được chuyển đổi 50 ha đất lúa để phát triển cụm công nghiệp

Sóc Trăng được chuyển đổi 50 ha đất lúa để phát triển cụm công nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại huyện Châu Thành.

Bất động sản
Quy định “oái oăm” khiến chủ đầu tư không thể xây dựng dự án trên chính đất của mình

Quy định “oái oăm” khiến chủ đầu tư không thể xây dựng dự án trên chính đất của mình

(CLO) Thị trường hiện nay có khoảng 15% trong tổng số các dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đang có đất khác không phải là đất ở. Do đó, họ không được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất của chính mình.

Bất động sản