Nhiều nhân sự tài chính, kiểm toán nổi bật tại Việt Nam gia nhập FLC

Chủ nhật, 13/10/2019 07:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tập đoàn FLC vừa tiến hành bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao trong chiều ngày 11/10/2019. Đáng chú ý, trong lĩnh vực tài chính – kế toán có sự xuất hiện của hai nữ lãnh đạo không mấy xa lạ...

Sự kiện: FLC

Đó là cựu Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Tập đoàn Sunshine, bà Đặng Thị Lưu Vân và bà Trần Thu Hà - Chủ nhiệm Kiểm toán Cấp cao của Ernst & Young Việt Nam.

Theo đó, bà Đặng Thị Lưu Vân sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tài chính Thương mại của Tập đoàn FLC còn bà Trần Thu Hà đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kế toán. Được biết, cả hai nữ lãnh đạo này đều từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong lĩnh vực tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế.

Bà Đặng Thị Lưu Vân - Trưởng Ban Tài chính Thương mại của Tập đoàn FLC.

Bà Đặng Thị Lưu Vân - Trưởng Ban Tài chính Thương mại của Tập đoàn FLC.

Bà Đặng Thị Lưu Vân tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Trường United Business Institutes và có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Cựu Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Tập đoàn Sunshine cũng là gương mặt lãnh đạo cấp cao của nhiều ngân hàng lớn như Tiên Phong Bank (Giám đốc Trung Tâm Kinh Doanh Hội Sở); SeaBank (Giám đốc phía Bắc); Mizuho Corporate Bank (Giám đốc Nghiệp vụ).

Tân Trưởng ban Kế toán, bà Trần Thu Hà.

Tân Trưởng ban Kế toán, bà Trần Thu Hà.

Còn Tân Trưởng ban Kế toán của Tập đoàn FLC, bà Trần Thu Hà có thời gian dài công tác tại các công ty uy tín hàng đầu như Mazars Việt Nam hay Ernst & Young Việt Nam (1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu hiện nay). Tại Ernst & Young Việt Nam, bà Hà từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Kiểm toán Cấp cao với trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Với kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và quốc tế, bà Hà là hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đồng thời cũng là Hội viên hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).

Trên cương vị mới, hai nữ lãnh đạo cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt những trọng trách được giao phó, tham gia xây dựng Tập đoàn FLC phát triển ổn định, bền vững, đáp lại sự tin tưởng cũng như kỳ vọng mà Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã gửi gắm.

Cùng ngày, Tập đoàn FLC cũng tiến hành bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp cao tại các Ban, phòng và các công ty thành viên. Cụ thể, ông Đinh Thái Hiệp đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tài chính Dự án; bà Nguyễn Thị Thu Thủy đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng ban Đối ngoại; ông Nguyễn Thanh Ba đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Ban Kế toán.

Tại FLCHomes, công ty thành viên về bất động sản của Tập đoàn FLC, bà Phùng Thị Hải Vân đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách và ông Nguyễn Hoài Sơn giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Một lãnh đạo cấp cao khác, ông Nguyễn Đức Công sẽ kiêm nhiệm Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư TM & XNK CFS; Phó TGĐ Công ty CP Nông dược HAI; Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Nước Giải khát FLC; và Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Khoáng sản FLC STONE.

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các tân lãnh đạo vừa được bổ nhiệm.

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các tân lãnh đạo vừa được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trịnh Văn Quyết tin tưởng với năng lực và  kinh nghiệm dày dạn, các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm sẽ có những đóng góp quan trọng trong quá trình cải tổ và nâng cao năng lực của bộ máy điều hành, kiện toàn nguồn nhân lực cấp cao theo những chuẩn mực toàn diện, góp phần đưa con thuyền FLC xuất sắc vượt qua những nhiệm vụ thách thức đang chờ đợi phía trước.

PV

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp