(CLO) Không chỉ ở châu Á, các nước châu Âu và châu Phi cũng liên tục phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm virus Corona mới trong ngày hôm qua (1/3)
Israel hôm qua xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm mới virus Corona, nâng tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên 10 người.
2 trong số 3 trường hợp này đã nhiễm virus sau khi quay trở về từ Italy.
Ecuador cũng xác nhận 5 trường hợp nhiễm mới. "Cả 5 người này đều từng tiếp xúc với một người phụ nữ lớn tuổi nhiễm virus Corona sau khi quay trở về từ Tây Ban Nha", Bộ trưởng Y tế nước này Catalina Andramuño cho hay.
Người phụ nữ này đã tới Ecuador hôm 14/2 mà không có dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Ít lâu sau, bà cảm thấy mệt, được đưa tới bệnh viện và được xác nhận dương tính với virus Corona.
Hiện cả 5 trường hợp nhiễm mới đều đang được cách ly tại nhà.
"Tất cả đều có các biểu hiện nhẹ", ông Catalina Andramuño nói: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao".
Chính quyền nước này cũng đang theo dõi 177 trường hợp khác nghi tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên, bao gồm cả những hành khách trên chuyến bay và những người thân của bà.
Bộ Y tế Ai Cập cũng xác nhận một người ngoại quốc đã dính virus Corona tại nước này. Hiện người này đang được cách ly và điều trị. Đây là trường hợp thứ 2 nhiễm virus Corona tại Ai Cập.
Algerie cũng xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus Corona mới, nâng tổng số người nhiễm lên 3 người.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.