Nhiều nước yêu cầu Iran bồi thường vụ bắn rơi máy bay

Thứ sáu, 17/01/2020 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) 5 nước có công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Iran đã lên tiếng, khẳng định Tehran cần phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân, đồng thời cảnh báo rằng cả thế giới đang theo dõi động thái này.

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne và đại diện 4 quốc gia khác trong phiên họp báo hôm 16/1. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne và đại diện 4 quốc gia khác trong phiên họp báo hôm 16/1. Ảnh: Reuters

Các nước Canada, UKraina, Thụy Điển, Afghanistan và Anh đã nói rằng Iran cần phải có "một cuộc điều tra mở, cặn kẽ, độc lập và minh bạch" về vụ bắn hạ máy bay này, một thông cáo viết

Chiếc máy bay thương mại đã bị bắn hạ hôm 8/1 ngay sau khi cất cánh từ Tehran để tới Kiev. Iran đã xác nhận rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay này một cách vô tình, sau khi chối bỏ mọi liên quan trước đó. Toàn bộ 176 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

5 đất nước này đã yêu cầu Iran tiến hành việc xác minh danh tính các nạn nhân một cách minh bạch, đồng thời đúng theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân.

"Cộng đồng quốc tế đều đang dõi theo Iran. Tôi nghĩ rằng Iran có một lựa chọn", Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne cho hay.

Các nước đồng thời cũng hoan nghênh tinh thần hợp tác của Iran tính tới thời điểm này.

Rất nhiều các nạn nhân mang quốc tịch Iran, nhiều người mang hai quốc tịch là Iran và Canada. Cũng có nhiều học sinh trên chuyến bay xấu số đó.

Rất nhiều các nạn nhân khác là những tiến sĩ, các nhà nghiên cứu có mối quan hệ với 19 trường đại học của Canada.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h