“Nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tính nhân văn sâu sắc”

Thứ hai, 18/06/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Có thể nói tất cả các tác phẩm được đề nghị trao Giải lần này là những tác phẩm báo chí xuất sắc, thể hiện được phẩm chất tốt đẹp của người làm báo cách mạng Việt Nam, thể hiện tinh thần dấn thân, tinh thần trách nhiệm công dân của các nhà báo, đặc biệt là lao động sáng tạo của họ”.

Đó là nhận định của nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia (BCQG), Phó Chủ tịch HĐCK Giải BCQG lần thứ XII - năm 2017 trong cuộc trò chuyện cùng báo Nhà báo & Công luận về công tác chấm cũng như chất lượng của Giải BCQG năm nay.

PV: Điều gì đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với ông ở mùa Giải BCQG năm nay?

Ông Hồ Quang Lợi: Điều đầu tiên tôi muốn nói là Giải BCQG lần thứ XII - năm 2017 là một Giải thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí, với sự vào cuộc rất tích cực, mạnh mẽ của các cấp Hội và là lần đầu tiên có đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

Những tác phẩm dự thi thể hiện phẩm chất làm nghề rất tốt đẹp và ở đó chúng ta thấy có những nhà báo lăn lộn, bám sát sự kiện không kể ngày đêm, không quản hiểm nguy để có các thước phim, tư liệu quý khi đưa ra công chúng có giá trị của sự thật. Một nét nổi trội nữa tôi cũng muốn nói đến là những tác phẩm gửi dự thi đã bám sát hơi thở của cuộc sống, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của đất nước chúng ta, của từng địa phương, từng ngành.

Bên cạnh đó là tinh thần phòng, chống tham nhũng lãng phí, các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, mà tinh thần này được khích lệ một cách mạnh mẽ từ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đã được lan tỏa một cách rộng rãi, trở thành tinh thần chung của toàn xã hội, trong toàn Đảng, toàn dân đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, còn là tinh thần vượt khó vươn lên của các cá nhân, tập thể, đơn vị, các ngành mà nhiều bài viết có thể nói rất xúc động. Có thể khẳng định, những tác phẩm báo chí dự thi năm nay vừa thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, năm nay khoảng cách về chất lượng tác phẩm giữa các cơ quan báo chí T.Ư và báo chí địa phương không còn xa như trước đây, trong đó đã có nhiều tác phẩm đã được chọn để trao Giải cao…

Báo Công luận
 Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐ Giải BCQG, Phó Chủ tịch HĐCK Giải BCQG lần thứ XII - năm 2017.

PV: Cũng giống như những mùa Giải trước, năm nay ở một số thể loại không tìm được Giải A. Điều này nguyên nhân vì sao và những Giải A được trao trong năm nay, ông thấy đã thật sự là những tác phẩm xứng đáng?

Ông Hồ Quang Lợi: Có thể nói tất cả các tác phẩm được đề nghị trao Giải lần này là những tác phẩm báo chí xuất sắc, thể hiện được phẩm chất tốt đẹp của người làm báo cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm đó đã thể hiện tinh thần dấn thân, trách nhiệm công dân của các nhà báo, đặc biệt lao động sáng tạo của họ.

Chúng ta có 11 loại Giải và gần như chưa có năm nào đủ Giải A cho 11 loại Giải. Điều đó thể hiện tinh thần làm việc hết sức khách quan, công tâm, nghiêm túc của HĐSK, HĐCK rồi đến Hội đồng Giải BCQG. Chất lượng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu và quyết định uy tín của Giải BCQG. Bởi hơn bất cứ một Giải báo chí nào khác thì Giải BCQG phải luôn luôn nêu cao yếu tố chuyên nghiệp và chất lượng. Và đây là Giải nghề nên khi chúng ta công bố một Giải nào đó, nhất là Giải A phải có sự thuyết phục đối với công chúng và nhất là đối với giới báo chí.

PV: Vậy, còn điều gì khiến ông cảm thấy chưa hết băn khoăn, trăn trở?

Ông Hồ Quang Lợi: Bên cạnh những điều đạt được, quả thật Giải vẫn còn những điều hạn chế, đáng tiếc. Vẫn còn nhiều tác phẩm chưa có đột phá trong phát hiện đề tài, chưa tìm được cách giải quyết thấu đáo vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhiều tác phẩm phát thanh, truyền hình vẫn chưa có sự sáng tạo, đổi mới đáng kể... Đặc biệt, vẫn chưa tìm thấy được tác phẩm thật sự xuất sắc nổi trội… 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tác phẩm, dù vượt qua vòng Sơ khảo, nhưng HĐCK với tầm nhìn bao quát hơn vẫn phát hiện có những điểm chưa đủ điều kiện, hoặc không phù hợp với hướng dẫn, quy định chung nên không được đưa vào chấm xét thưởng. Đây thực sự là một điều rất đáng tiếc.

Để không xảy ra những trường hợp tương tự, Hội đồng Giải BCQG đã nghe ý kiến góp ý của các thành viên HĐCK về một số vấn đề về cơ cấu Giải BCQG, công tác chấm Giải nhằm thực hiện tốt Giải BCQG hàng năm. Các ý kiến của HĐCK sẽ được Thường trực Hội đồng Giải tiếp thu, nghiên cứu, để bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Giải trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

  Ngọc Lành (Thực hiện)

 

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(NB&CL) Báo chí không chỉ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, ngay trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo