Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay góp Quỹ vaccine phòng Covid-19

Thứ tư, 09/06/2021 13:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc đưa vaccine đến với mọi người dân, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân chung tay góp Quỹ vaccine phòng Covid-19 cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Chiến thắng trước Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 đêm 7/6, đội tuyển Việt Nam được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng 1 tỷ đồng. VFF cũng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển với chiến thắng thuyết phục 4-0.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc đưa vaccine đến với mọi người dân, Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trích 300 triệu đồng từ 2 tỷ đồng tiền thưởng trên để ủng hộ vào Quỹ vaccine Covid-19, chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Các tuyển thủ ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh: VFF

Các tuyển thủ ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 - Ảnh: VFF

Tiếp nối hành trình cùng cả nước chống Covid-19, ngày 9/6 Công ty cổ phần Star Hằng Lê (đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm YHL) cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19. Số tiền được trích từ lợi nhuận trực tiếp trên mỗi sản phẩm YHL được bán ra.

Ngoài việc ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19, YHL Star Hằng Lê còn ủng hộ 300 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP. HCM tại 2 điểm nóng là trung tâm y tế quận Gò Vấp và trung tâm y tế TP. Thủ Đức.

Dự kiến, công ty tiếp tục trao tặng gần 2.000 bộ đồ bảo hộ, 25.000 khẩu trang y tế và 1.800 khẩu trang N95, tương đương 200 triệu đồng cho lực lượng công nhân môi trường dọn vệ sinh tại các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. HCM.

Công ty cổ phần Star Hằng Lê ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Công ty cổ phần Star Hằng Lê ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

“Tôi mong ai cũng sẽ được tiêm phòng để có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh, đời sống mọi người sẽ ổn định trở lại. Chúng tôi quan niệm mình chỉ là người chuyển giúp các khách hàng đến xã hội số tiền này. Tôi mong một ngày gần Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch”, ông Lê Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc YHL Star Hằng Lê cho biết.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang mới đây cũng cho biết tiếp tục ủng hộ 2 tỷ đồng cho cuộc chiến Covid-19 tại Cần Thơ. Trong đó, cán bộ nhân viên Dược Hậu Giang tình nguyện ủng hộ một ngày lương, đóng góp 1 tỷ đồng vào quỹ vaccine, 1 tỷ đồng tài trợ 5.000 bộ test nhanh Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Cần Thơ.

Tính từ đầu năm 2021 tới nay, Dược Hậu Giang đã ủng hộ trên 8,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch, các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.

Tại Hà Nội, sau khi được con trai tặng lại học bổng 100 triệu đồng giành được ở Anh, anh Nguyễn Đức Hùng đã gửi số tiền này vào Quỹ vaccine.

"Tôi tự nguyện đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19 quốc gia. Đây là số tiền nằm trong ngân sách tôi chuẩn bị cho việc học tập của con trai tại Anh trong thời gian tới. Tuy nhiên, con trai tôi vừa được trường bên đó cấp học bổng (centre of excellence) trị giá 3.000 bảng Anh và được trừ luôn vào tiền học phí phải nộp. Vậy là con trai đã giúp tôi tiết kiệm 100 triệu đồng", anh Nguyễn Đức Hùng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân được hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận cảm ơn, ngưỡng mộ.

Bài đăng của anh Nguyễn Đức Hùng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng

Bài đăng của anh Nguyễn Đức Hùng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến cần khoảng 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, tổng kinh phí ước tính khoảng trên 25,2 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, nếu dịch bệnh kéo dài thì nhu cầu vắc-xin sẽ tăng cao, kinh phí mua vaccine sẽ rất lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, khó đáp ứng được mục tiêu phòng dịch cho toàn dân. Vì vậy, việc đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 là rất cần thiết.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19, tính đến thời điểm 11h ngày 8/6, quỹ đã nhận được từ 231.471 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Ngoài ra, còn có 3.252,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền.

Như vậy, tổng số tiền mà Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhận được (cả đã chuyển và chưa chuyển tiền) tính tới thời điểm trên là 7.420,88 tỷ đồng.

Kỳ Hoa

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống