Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, “Trung tâm sẽ miễn phí vé tham quan du lịch của các địa điểm thuộc hệ thống Di tích Cố đô Huế trong 3 ngày, từ ngày 16 - 18/2 (tức từ 1 - 3 Tết Mậu Tuất). Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Hoàng cung (Đại Nội) để phục vụ du khách với nhiều hoạt động phong phú, mà điểm nhấn là không gian tái hiện các trò chơi cung đình ngày Tết”.
Đại nội Huế thu hút đông đảo người dân và khách du lịch dịp Tết Nguyên đán.
Đặc biệt, tại khu vực Ngọ Môn, một trong những điểm hấp dẫn, thu hút đông khách tham quan với nhiều nghi lễ tái hiện lại và nhiều trò chơi dân gian được tổ chức suốt những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để phục vụ du khách.
Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm các hoạt động vui Xuân ở Hoàng cung Huế; trong đó điểm nhấn là không gian tái hiện các trò chơi cung đình ngày Tết. Không gian vui Xuân đón Tết tập trung ở khu vực sân Điện Thái Hòa với các trò chơi vốn là thú tiêu khiển trong Hoàng cung triều Nguyễn xưa, như: Bài vụ, đổ xăm hường, đầu hồ, đối thơ, và trình diễn thư pháp…
Nhiều nghi thức được tổ chức tái hiện lại các nghi lễ của thời Nguyễn vào các dịp Tết nguyên đán. Nổi bật là hình ảnh tái hiện đội lính tuần trong lễ đổi gác tại cổng Ngọ Môn đã thu hút nhiều du khách. Ngoài ra, tại khu vực điện Thái Hòa, không khí náo nhiệt với màn múa lân sư rồng chào đón năm mới kèm theo các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp; trình tấu Đại nhạc tại Thế Miếu. Còn vào buổi chiều, chương trình nghệ thuật "Âm sắc cung đình" sẽ được trình diễn để phục vụ du khách.
Màn múa lân sư rồng chào đón năm mới.
Bên cạnh đó, nhằm phục vụ cho nhu cầu tham quan của người dân và khách du lịch nước ngoài, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết Nguyên đán, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động tái hiện nét đẹp văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn khác nhau trên địa bàn toàn tỉnh
Hữu Tin