Nhiều trường học tại Iran đóng cửa vì ô nhiễm

Thứ ba, 17/12/2019 12:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Iran đã khiến nhiều trường học ở quốc gia này phải đóng cửa nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Ô nhiễm không khí. Ảnh: Reuters

Ô nhiễm không khí. Ảnh: Reuters

Trang điện tử air.tehran.ir của Chính phủ Iran cho biết: "Nồng độ bụi mịn trong không khí ở Tehran trong 24 giờ qua ở mức 145 microgram/m3 - cao gấp 6 lần mức khuyến nghị đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)."

Mohammad Taghizadeh, Phó Thị trưởng thành phố Tehran cho biết: "Tất cả các trường học tại Tehran, ngoại trừ các quận Firuzkuh và Damavand, đều đóng cửa từ 15/12"

Giới chức nước này cảnh báo người già, trẻ nhỏ, kể cả những người có sức khỏe bình thường nên ở trong nhà, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời để bảo vệ sức khỏe. Các hoạt động thể thao ngoài trời đã bị tạm hoãn.

Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng thuộc Tổ chức Y tế thế giới Maria Neira cho biết: “Nếu phải hít thở bầu không khí ô nhiễm trong một thời gian dài, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, bệnh phổi mãn tính, đột quỵ hay ung thư phổi. Ngoài ra não bộ và khả năng nhận thức cũng bị ảnh hưởng”.

Một cơ chế giao thông “chẵn - lẻ” cũng được áp dụng để hạn chế số lượng phương tiện cá nhân trên đường của thủ đô và xe tải đã bị cấm hoàn toàn ở Tehran nhằm giảm tình trạng ô nhiễm. Bộ Y tế Iran cho biết ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong của gần 30.000 người mỗi năm tại nước này.

Hoàng Long (Theo AFP, Le Figaro) 

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h