Nhiều tỷ phú hưởng lợi khi Bắc Kinh “giải cứu” bom nợ của China Evergrande

Thứ hai, 04/10/2021 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền địa phương thành phố Thẩm Dương mới đây đã đồng ý mua lại cổ phần của China Evergrande tại một ngân hàng. Song, việc này cũng không đem lại nhiều lợi ích cho các khách hàng và nhà thầu của tập đoàn.

Chính quyền vào cuộc

Theo Bloomberg, tập đoàn địa ốc hàng đầu Trung Quốc China Evergrande đã đồng ý bán 20% cổ phần tại ngân hàng địa phương Shengjing Bank Co. cho chính quyền Thẩm Dương với giá 10 tỷ NDT (tương đương khoảng 1,55 tỷ USD). Ngân hàng này yêu cầu tất cả số tiền trên sẽ được sử dụng để giải quyết các khoản nợ với nhà băng này.

nhieu ty phu huong loi khi bac kinh giai cuu bom no cua china evergrande hinh 1

Vào hôm 23/9, China Evergrande không thể trả 84 triệu USD lãi trái phiếu coupon cho các trái chủ. Ảnh: Bloomberg News.

Điều này sẽ ngăn chặn khủng hoảng lây lan và mang lợi ích cho các nhà đầu tư của Shengjing Bank Co., bao gồm một số người bạn tỷ phú của ông trùm Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập của China Evergrande.

Vào hôm 29/9, giá cổ phiếu của Shengjing Bank Co. trên sàn Hồng Kông tăng 1,4%. Song, thương vụ này được đánh giá có thể sẽ không làm giảm bom nợ khủng của China Evergrande đối với các trái chủ, khách mua nhà và nhà thầu.

Ông Cheung Chung Kiu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch C C Land Holdings Ltd., cũng là một gương mặt quen thuộc trong nhóm bạn yêu thích chơi poker của tỷ phú Hứa. Ông Cheung khởi nghiệp bằng việc mua bán đồ điện tử và một số mặt hàng khác ở Hồng Kông, sau đó bán ra cho người tiêu dùng tại đại lục. Sau đó, ông chuyển hẳn sang lĩnh vực bất động sản.

Tập đoàn C C Land của CEO Cheung sở hữu các bất động sản trị giá hàng tỷ USD ở Anh, bao gồm tòa nhà chọc trời Cheesegrater tại trung tâm tài chính London. Theo một nguồn tin mới nhất từ Shengjing Bank Co., tính đến thời điểm ngày 30/6, ông Cheung vẫn là cổ đông thiểu số (cả trực tiếp và gián tiếp) của tập đoàn.

Ông Henry Cheng, Chủ tịch của New World Development, là người giàu nhất trong số nhóm bạn chơi poker của ông Hứa. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Cheng nắm giữ khối tài sản trị giá khoảng 23,5 tỷ USD

Cá nhân ông Cheng và gia đình đã đầu tư vào các dự án của China Evergrande và mua cổ phiếu của tập đoàn, bao gồm đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của đơn vị xe điện và dịch vụ bất động sản trực tuyến của China Evergrande. Theo báo cáo mới nhất, gia đình ông Cheng cũng là cổ đông thiểu số tại Shengjing Bank.

Ông Paul Sean cũng nắm giữ cổ phần thiểu số tại Shengjing Bank, thông qua cả nắm giữ trực tiếp và gián tiếp. Theo một tiết lộ vào năm 2019, ông cũng có cổ phần tại công ty xe điện của China Evergrande và đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn.

Cũng trong nhóm bạn chơi poker, ông Paul Sean nắm giữ cổ phần tại hàng chục công ty lớn nhỏ. Ông thường mua những cổ phiếu giá rẻ trên các sàn Hồng Kông.

Gia đình của bà Karen Lo từng “thống trị” thị trường sữa đậu nành tại Hồng Kông. Họ sở hữu nhiều bất động sản đắt giá, gồm các biệt thự từ Holmby Hills, Malibu đến California.

Bà Lo nắm giữ cổ phần tại hàng chục công ty. Nữ doanh nhân này cũng là cổ đông lớn nhất tại công ty thời trang Esprit Holdings (IPO tại Hồng Kông). Bà Lo cũng nắm giữ cổ phần tại ngân hàng Shengjing Bank và đơn vị xe điện của China Evergrande.

Ai sẽ hưởng lợi?

Bà Chan Hoi-wan, CEO của China Estates Holdings Ltd., vợ tỷ phú Hồng Kông Joseph Lai, cũng chi 3 tỷ HKD vào startup xe điện của tỷ phú Hứa Gia Ấn.

Theo một hồ sơ của Bloomberg, 3 nhà đầu tư chiến lược của startup xe điện cũng là những nhà đầu tư nền tảng của đơn vị dịch vụ bất động sản thuộc China Evergrande. Một trong số đó là bà Chan. Vợ của tỷ phú Joseph Lau là nhà đầu tư lớn nhất trong vòng gọi vốn trước niêm yết với 5% cổ phần.

Cùng với tỷ phú Henry Cheng và ông Cheung Chung Kiu, ông Lau của China Estates cũng thuộc nhóm bạn chung sở thích chơi poker với ông Hứa. Vào năm 2017, ông Lau đã bán cổ phần của mình tại Shengjing Bank cho công ty của bà Chan.

Khoản tiền phải trả của China Evergrande, tập đoàn bất động sản dính bơm nợ khủng, đã lên tới 305 tỷ USD. Các khách mua nhà, trái chủ, nhà đầu tư, nhà thầu và ngân hàng đã làm ăn với China Evergrande đều lao đao.

Hiện, có khoảng đến 800 dự án của tập đoàn vẫn chưa được hoàn thành, rải rác trên khắp 200 thành phố của Trung Quốc. Các khách mua nhà, nhân viên và nhà thầu kéo đến văn phòng của tập đoàn để đòi lại tiền. Giới quan sát lo ngại những đối tượng này sẽ vô tình trở thành nạn nhân của chiến dịch cắt giảm nợ khi chính quyền Bắc Kinh can thiệp.

Các nhà thầu, khách mua hàng và nhà đầu tư nhỏ lẻ khác là thách thức lớn nhất của chính quyền Bắc Kinh. Trung Quốc có thể tiếp tục theo đuổi chiến dịch hạ đòn bẩy và để China Evergrande sụp đổ. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc gia tài của hàng triệu người bốc hơi theo đế chế bất động sản của tỷ phú Hứa.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, với việc mua lại cổ phần của China Evergrande tại Shengjing Bank, chính quyền Trung Quốc có thể đã không giúp được gì cho các nhà thầu, khách mua hàng và nhà đầu tư đang khốn khổ.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, với việc mua lại cổ phần của China Evergrande tại Shengjing Bank, chính quyền Trung Quốc đã có thể không giúp được gì cho các nhà thầu, khách mua hàng và nhà đầu tư đang khốn khổ do số tiền này chỉ đổ vào các nhà đầu tư của Shengjing Bank. Trong đó, hầu hết là gương mặt trong nhóm bạn tỷ phú của ông Hứa.

Hương Vũ (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp