Nhóm nghi phạm tấn công mạng Ukraine có liên hệ với tình báo Belarus

Chủ nhật, 16/01/2022 12:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine tin rằng một nhóm hacker có liên hệ với tình báo Belarus đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web của chính phủ nước này hôm thứ Sáu vừa rồi.

Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết nhóm hacker đã sử dụng phần mềm độc hại tương tự như phần mềm được sử dụng bởi một nhóm liên quan đến tình báo Nga.

Serhiy Demedyuk, Phó thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, nói với Reuters rằng cuộc tấn công hôm thứ Sáu nhắm vào các trang web của chính phủ với các thông điệp đe dọa do một nhóm được gọi là UNC1151 thực hiện.

nhom nghi pham tan cong mang ukraine co lien he voi tinh bao belarus hinh 1

Ảnh minh hoạ: Yahoo

Ông nói: “Chúng tôi tin sơ bộ rằng nhóm UNC1151 có thể tham gia vào cuộc tấn công này".

Các quan chức hôm thứ Sáu cho biết Nga có thể có liên quan nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Belarus là một đồng minh thân cận của Nga.

Vụ tấn công mạng này đã để lại lời cảnh báo "hãy sợ hãi và chờ đợi điều tồi tệ nhất" vào thời điểm khi Nga đổ quân hàng loạt gần biên giới Ukraine, đồng thời Kiev và Washington lo ngại Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự mới vào Ukraine. Nga đã bác bỏ những lo ngại như vậy là "vô căn cứ".

Văn phòng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của Demedyuk.

Bộ Ngoại giao Nga cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của ông. Trước đó, họ đã phủ nhận việc tham gia vào các cuộc tấn công mạng, bao gồm cả chống lại Ukraine.

Demedyuk nói trong một bình luận bằng văn bản: "Việc thay đổi giao diện các trang web chỉ là vỏ bọc cho những hành động phá hoại hơn đang diễn ra ở hậu trường và chúng tôi sẽ cảm nhận kết quả của điều này trong tương lai gần".

Trong một tài liệu về UNC1151, ông nói: "Đây là một nhóm gián điệp mạng liên kết với các cơ quan đặc biệt của Cộng hòa Belarus."

Demedyuk, người từng là người đứng đầu cảnh sát mạng của Ukraine, cho biết nhóm này đã có nhiều thành tích về việc nhắm mục tiêu vào Lithuania, Latvia, Ba Lan và Ukraine và đã lan truyền lời công kích về sự hiện diện của liên minh NATO ở châu Âu.

"Phần mềm độc hại được sử dụng để mã hóa một số máy chủ của chính phủ có đặc điểm rất giống với phần mềm được nhóm ATP-29 sử dụng", ông đề cập đến một nhóm bị nghi ngờ có liên quan đến việc tấn công Ủy ban Quốc gia Dân chủ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h