Những rapper gen Z nổi trội ở rap Việt

Thứ bảy, 17/07/2021 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thế hệ của những đàn anh, đàn chị như Justa Tee, Rhymastic, Binz, Suboi… giờ đây nhiều gương mặt trẻ khác cũng đang nổi lên trong bộ môn nghệ thuật của giới underground với tư duy âm nhạc mới mẻ.

MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long, 1999)

Nam rapper trẻ tuổi được cộng đồng indie và hip hop biết đến trước cả khi bước chân vào Rap Việt. Tại vòng đầu của chương trình, MCK với lối rap melody ấn tượng, đầy kỹ năng, vừa mang tính giải trí nhưng không kém phần sắc sảo đã chinh phục các huấn luyện viên cũng như hai cố vấn trên ghế nóng.

Báo Công luận

Anh chàng thí sinh của đội Karik luôn cá tính, tự tin và biết thể hiện hết mình trong mỗi ca khúc làm sáng bừng sân khấu. Những bài hát nổi bật của MCK là "Suy", "Chạy say trong xe", "Vương", "Rap chậm thôi", "Tình đắng như ly cà phê", "Thủ đô Cypher",... Trong năm 2021, nam rapper còn ra mắt loạt bản rap được đón nhận như Ice Man (ft Sol7), Tay to (ft PhongKhin) và XTC Remix (ft Tlinh, Groovie).

Tlinh (Nguyễn Thảo Linh, 2000)

Nữ rapper từng là sinh viên trường y danh giá, nhưng sau khi đã nhận ra đam mê thực thụ của mình là âm nhạc nên cô đã dừng việc học. May mắn là cô được cả bố và mẹ ủng hộ theo con đường nghệ thuật. Trước khi đến với Rap Việt 2020, Tlinh từng là thí sinh của đội Thanh Bùi ở Giọng hát Việt nhí 2013.

Báo Công luận

Tuy nhiên khi xuất hiện ở Rap Việt, nhiều người đã không còn nhận ra cô bé Thảo Linh năm nào mà trên sân khấu chỉ còn là một Tlinh đậm chất hip hop thể hiện ca khúc “Tình yêu bận bịu”. Cựu thí sinh của đội Suboi ở Rap đã tỏa sáng và là rapper nữ duy nhất trụ lại đến vòng cuối cùng.

Báo Công luận

Từ nền tảng giọng hát và khả năng rap, Tlinh đang tập trung phát triển thể loại melodic rap. Ngày 30/6, Tlinh ra mắt Gái độc thân. MV đã hút hơn 2 triệu lượt xem và đứng thứ 6 trong top ca khúc thịnh hành.

Wean Lê (Lê Thượng Long, 1998)

Với những ai là fan của dòng nhạc rap, Wean Lê có lẽ không phải là cái tên xa lạ. Anh hoạt động mạnh mẽ trong giới underground với vai trò rapper và khiến không ít người ngưỡng mộ bởi âm nhạc cực chất của mình. Hiện tại, âm nhạc chính là lĩnh vực mà cậu hoạt động sôi nổi, tham gia tích cực nhất.

Báo Công luận

Nam rapper không tham dự Rap Việt hay King of Rap, bởi đã có lượng fan cho riêng mình. She Said, bản rap Wean kết hợp cùng bạn gái Naomi, nhận hơn 10 triệu lượt xem. Anh đang là giọng rap tiêu biểu ở thể loại lofi hip hop tại Việt Nam.

Ngoài ra, Wean Lê còn là môt diễn viên khá tài năng từng được khán giả biết tới qua vai nam chính trong bộ phim chiếu rạp “Trường Học Bá Vương” và là một fashionista nổi tiếng trên mạng xã hội với gu thời trang mang thương hiệu “lazythink1998”.

Low G (Nguyễn Hoàng Long, 1997)

Low G là một rapper khá tiếng tăm trong giới rap khu vực miền Bắc. Một số sản phẩm nổi bật của Low G phải kể đến như "Tán gái 606", "Chán gái 707", "Cà phê sữa", "Trà đá và bún chả", "Vứt zác vào trong thùng" kết hợp cùng Tlinh,.. Anh cũng từng nhận được một đề cử tại WeChoice Awards 2020 ở hạng mục Gương mặt Rap/ Hip-hop triển vọng.

Báo Công luận

Tháng 7/2020, Low G cùng nhóm rapper trẻ tài năng góp giọng trong "Thủ đô cypher'. Phần rap của Low G gây ấn tượng đặc biệt bởi cách đi vần "dị" và flow sáng tạo. Sự sáng tạo không ngừng là phẩm chất giúp Low G nổi tiếng, dù anh chưa một lần xuất hiện ở các chương trình đại chúng.

Tage (Vũ Tấn Huy, 2001)

Nổi lên từ bản rap Lớp 13 vào tháng 5/2020, Tage quyết định đầu tư nhiều hơn cho đam mê về rap và việc tham gia Rap Việt là nằm trong kế hoạch. Nam rapper là một trong những thí sinh nổi bật ở của chương trình - theo nhận xét của Rhymastic. Anh là "át chủ bài" của đội Suboi với chất giọng trầm, lyrics bắt tai và flow chuyển biến mượt mà.

Báo Công luận

Chất nhạc của Tage khá ngạo nghễ và có phần ngông cuồng nên thời điểm tham gia Rap Việt, Suboi là người duy nhất kìm hãm được những điều ấy để anh nhận ra điểm yếu của mình. Tất cả phẩm chất của Tage được thể hiện ở MV "Ganh tỵ", ra mắt đầu năm 2021 và hút hơn 5 triệu lượt xem.

Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu, 1999)

Nam rapper là một trong những thí sinh nổi bật nhất của King of Rap. Ngoài khả năng chơi nhạc, Hieuthuhai là một trong những thí sinh được khán giả chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai khi có mặt ở chương trình. Theo nhận xét của người nghe, Hieuthuhai có giọng rap trầm, phù hợp với những bản beat phối theo phong cách lo-fi, hip-hop, chill. Anh chủ yếu đi theo hướng rap love nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Báo Công luận

Tại King of Rap, rapper sinh năm 1999 gây ấn tượng khi trình bày ca khúc Cua - màn trình diễn nhận được 4 lựa chọn từ bộ tứ giám khảo. Ngoài ra, những bài hát như "Chơi", "Bật nhạc lên" (ft. Harmonie), OISH! (ft. thetumeymtu) của Hieuthuhai cũng được khán giả chia sẻ rộng rãi. Hieuthuhai góp giọng trong một số bản rap nổi bật từ đầu năm như "5050", "Hẹn gặp em dưới ánh trăng" và "Nghe như tình yêu".

Obito (Lý Quốc Phong, 2001)

Nam rapper sinh năm 2001 tại An Giang, hiện đang theo đuổi rap chuyên nghiệp trong nhom OTD gồm có cả Ricky Star, Lăng LD. Obito từng gây sốt với ca khúc Simple Love phát hành năm 2019. Bài hát do chính anh sáng tác, kết hợp biểu diễn cùng đồng nghiệp Seachains và đến nay nhận gần 80 triệu lượt xem.

Báo Công luận

Bray từng nhận xét, Obito có flow lôi cuốn và delivery (kỹ năng truyền tải tinh thần bài hát) tốt. Ngày 24/9/2020, chàng trai trẻ đã cho ra MV Lost với sự góp mặt chúc mừng của nhiều tên tuổi trong giới rapper. Sắp tới Obito sẽ tham gia Rap Việt mùa 2 và hứa hẹn sẽ là thí sinh gây bùng nổ ở chương trình.

Gừng (Lê Trọng Hoàng Long, 2003)

Anh là một thí sinh của đội Suboi ở chương trình Rap Việt mùa 1. Chàng trai trẻ sinh năm 2003 cũng là rapper nhỏ tuổi nhất của Rap Việt. Tuy dừng chân khá sớm tại Rap Việt, thế nhưng hẳn rằng Gừng cũng đã để lại một dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Báo Công luận

Với những kỹ năng không kém cạnh đàn anh, Suboi từng phải căng não lựa chọn giữa Gừng và Tage ở vòng Đối đầu. Sau đó, nam rapper chia tay chương trình trong tiếc nuối.

Pháo (Nguyễn Diệu Huyền, 2003)

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 2 của chương trình "King Of Rap" là rapper Pháo, 17 tuổi đến từ Tuyên Quang. Trước khi đến với "King Of Rap", Pháo là nữ rapper nổi tiếng với những tác phẩm triệu có sức lan tỏa và lượt nghe cao như "Ganh", "2 phút hơn", "Lạy ông, lạy bà"... Đặc biệt, bản hit “2 phút hơn” với phần phối lại của Kaiz từng gây sốt trên cả thế giới.

Báo Công luận

Pháo đã sáng tác 10 bài hát, tham gia cộng đồng rap underground và theo đuổi âm nhạc từ năm 16 tuổi. Thí sinh của King of Rap mùa 1 sẽ tung sản phẩm kết hợp cùng Tyga, một rapper gốc Việt đình đám trong giới hip hop Mỹ.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí