Những sao Việt xuất thân từ nghề báo

Thứ hai, 21/06/2021 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đi lên từ cái nôi báo chí, nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt đã đạt được những thành công ở các lĩnh vực khác nhau.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Người đẹp từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi còn là nữ sinh năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2004 và có thời gian thử sức với lĩnh vực diễn viên ở “Thời xa vắng” và “Lâu đài tình ái”. Cô thời đi học đã mơ ước trở thành một nhà báo giỏi.

Báo Công luận

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình để sang Anh theo học Cử nhân Báo chí ở Trường đại học Middlesex, London. Sau khi tốt nghiệp trở về nước, cô làm việc cho ban Đối ngoại kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2009 -2011.

Về sau Hoa hậu Việt Nam 2004 thôi việc ở nhà đài quốc gia và tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 2013. Cô cũng tập trung cho công việc kinh doanh riêng cũng như gia đình nhỏ cùng ông xã mà cô kết hôn hồi ở Anh.

Lương Mạnh Hải

Nam diễn viên sinh năm 1981 dù không được đào tạo bài bản về báo chí nhưng anh lại là phóng viên ở 2 tạp chí thị trường lớn tại Việt Nam là Tiếp thị gia đình và Thế giới văn hóa. Trước đó, Lương Mạnh Hải theo học ngành Chứng khoán của Học viện Ngân hàng và ngành Thời trang ở Mỹ.

Báo Công luận

Khi đến với nghề diễn anh từng được mệnh danh là “hoàng tử của màn ảnh Việt” bởi hình ảnh đẹp trai và đa tài trên phim. Những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Lương Mạnh Hải là: "Tuyết nhiệt đới", "Hồn Trương Ba da hàng thịt", "Bỗng dưng muốn khóc", "Vừa đi vừa khóc".

Anh từng lọt Top 3 Nam diễn viên chính xuất sắc của HTV Award năm 2006 giờ đây đang chuyển hướng sang làm đạo diễn và nhà sản xuất phim. Tác phẩm gần đây nhất của anh là "Hoa hậu giang hồ".

Hoa hậu Hương Giang

Mỹ nhân sinh năm 1987 thi đậu vào khoa quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005. Năm 2007 cô chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh học khoa báo chí - truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Empty

Hương Giang tham gia showbiz Việt với nhiều vai trò như người mẫu thời trang, người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, MC và giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2009 và lọt vào top 16. Hương Giang cũng là người đẹp Top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, Top 10 Gương mặt người đẹp năm 2010 do Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Globalbeauties công bố.

Hiện tại, Hoa hậu Hương Giang được xem là người có lối sống nói không với bê bối ở showbiz. Tuy cô không còn hoạt động quá nhiều nhưng vẫn đều đặn nhận các lời mời trình diễn ở các chương trình thời trang và xuất hiện trong nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Á hậu Tú Anh

Cô từng là Á khôi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và đạt danh hiệu Á hậu 1 nhờ nét đẹp duyên dáng. Ngay từ khi còn theo học tại ngôi trường đào tạo báo chí – truyền thông hàng đầu Tú Anh đã mong muốn trở thành biên tập viên.

Báo Công luận

Sau khi đăng quang, cô tiếp tục quay về trường và học tập để tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân rồi được nhận làm MC – Biên tập viên cho chương trình Tài chính tiêu dùng do Trung tâm Tin tức VTV24 sản xuất.

Tháng 7/2018, sau gần một năm bên nhau, Tú Anh cùng chồng Phạm Gia Lộc chính thức kết hôn trong sự ủng hộ của gia đình và người hâm mộ. Cuối năm 2018, gia đình nhỏ của cô chính thức chào đón bé Kem. Sau khi sinh con, Tú Anh tiết lộ ông xã vẫn ủng hộ vợ tham gia các hoạt động giải trí và xã hội.

Đinh Ngọc Diệp

Bà xã của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ từng là ngôi sao tên tuổi trước khi lui về hậu trường để hậu thuẫn cho những tác phẩm của chồng. Cô cũng có đam mê lớn với nghề viết khi đạt điểm Văn cao nhất trong kỳ thi vào ngành Ngữ văn - Báo chí thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Báo Công luận

Với nghề báo, người đẹp cũng từng trải qua công việc tại các tòa soạn và được biết đến là tác giả của phóng sự sáu kỳ mang tên "Thế giới Người mẫu" khi còn là thực tập viên tại tòa soạn Tuổi Trẻ. Sau đó, Ngọc Diệp sang Anh học thạc sĩ chuyên ngành truyền thông rồi trở về nước và chuyển sang các công việc sản xuất phim.

Hiện tại, dù không còn hoạt động sôi nổi ở showbiz Việt nhưng Đinh Ngọc Diệp vẫn được nhắc đến nhiều bởi là người đứng sau thành công của những bộ phim mà chồng cô làm đạo diễn như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Người bất tử” hay mới đây là “Thiên thần hộ mệnh”.

Khang Lâm

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí