Nigeria: Cướp có vũ trang xông vào trường học, bắt cóc gần 400 học sinh

Chủ nhật, 13/12/2020 16:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng 400 học sinh đã bị bắt cóc sau khi những tên cướp có vũ trang xông vào một trường trung học ở Kankara, bang Katsina, Tây Bắc Nigeria.

Trường học nơi xảy ra vụ băng cướp tấn công và bắt cóc học sinh. Ảnh: AP

Trường học nơi xảy ra vụ băng cướp tấn công và bắt cóc học sinh. Ảnh: AP

Cảnh sát Nigeria cho biết, những tên cướp mang theo súng trường đã tấn công một trường trung học ở bang Katsina vào cuối ngày 11/12 và bắt cóc hàng trăm học sinh.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Nigeria Gambo Isah, các tay súng đã xông vào trường Trung học Khoa học Chính phủ ở quận Kankara, bang Katsina vào khoảng 21h40. Cảnh sát sở tại đã bắn trả, qua đó một số học sinh đã chạy thoát đến nơi an toàn.

Cảnh sát địa phương đang phối với lực lượng quân đội và không quân để xác định có bao nhiêu học sinh bị bắt cóc hoặc mất tích và nỗ lực tìm kiếm các em. Một cảnh sát đã bị thương trong lúc đấu súng với băng cướp. 

Ngày 12/12, tình trạng hỗn loạn đã diễn ra tại trường Trung học Khoa học Chính phủ, khi các phụ huynh và nhân viên an ninh tập trung tìm kiếm khoảng một nửa trong số 800 học sinh có mặt trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Các học sinh này hiện vẫn được cho là bị mất tích hoặc bị bắt cóc.

Katsina, bang quê hương của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, thường xuyên bị các băng cướp tấn công, bắt cóc cư dân để đòi tiền chuộc. Bên cạnh đó, những cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo diễn ra khá phổ biến ở vùng Đông Bắc Nigeria.

Tình trạng bạo lực và mất an ninh trên khắp Nigeria đã khiến người dân lo sợ và phẫn nộ, đặc biệt sau vụ hàng loạt nông dân ở bang Borno, Đông Bắc nước này bị các chiến binh Hồi giáo sát hại, một số bị chặt đầu vào cuối tháng 11/2020.

Hoàng Hạ

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h