Nông dân Hồng Kông đau xót nhổ bỏ hoa vì không bán được trong dịp Tết

Thứ bảy, 29/01/2022 07:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nông dân trồng hoa Leung Yat-shen đã đốt hàng nghìn bông hoa mà ông đã trồng do không thể bán được vì các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt của Hồng Kông, khiến ông mất một nửa thu nhập trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Leung năm nay đã 70 tuổi, nhưng vẫn điều hành một trang trại hoa truyền thống ở quận Yuen Long, vùng nông thôn Hồng Kông. Ông trồng nhiều loại hoa, từ hoa súng đến hoa tulip. Ông đã chuẩn bị 200.000 bông hoa để bán trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng không thể bán hết một nửa.

nong dan hong kong dau xot nho bo hoa vi khong ban duoc trong dip tet hinh 1

Ông Leung nhổ bỏ các bông hoa tươi đẹp do mình tự trồng trong dịp Tết này

"Những bông hoa xinh đẹp này hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường thì tôi sẽ hái chúng và mang ra chợ bán. Nhìn chúng đẹp làm sao", Leung đứng gần một luống hoa đỏ hồng cao ngang vai, vừa nói vừa ném chúng vào ngọn lửa.

"Nhưng năm nay không có chợ hoa nào hoạt động trong thành phố cả. Sau khi chúng nở, tôi buộc phải hủy bỏ bằng cách đốt chúng", ông nói và cho biết thêm rằng một số có thể được sử dụng làm phân bón.

Ông Leung giải thích quyết định đốt những bông hoa tươi đẹp là để chúng không bị thối rữa và lây lan dịch bệnh cho trang trại.

nong dan hong kong dau xot nho bo hoa vi khong ban duoc trong dip tet hinh 2

Những bông hoa bị hủy bỏ bằng cách ném vào lửa để chúng không bị thối rữa và truyền bệnh

Chính quyền Hồng Kông ngày 14/1 thông báo tất cả các hội chợ hoa Tết Âm lịch truyền thống trên lãnh thổ này sẽ đóng cửa. Các hạn chế tại các địa điểm mà người bán buôn thường sử dụng cũng được siết chặt.

Chính sách không Covid của Hồng Kông, gắn liền với chiến lược của Trung Quốc đại lục, đã khiến nước này đóng cửa biên giới, đóng cửa trường học, sân chơi, phòng tập thể dục và hầu hết các địa điểm công cộng khác.

Cảnh sát đã tuần tra khu vực bên cạnh chợ hoa của Hồng Kông ở quận Mong Kok nhộn nhịp vào đầu ngày thứ Sáu, yêu cầu những người nông dân đến bán và mua hoa phải giải tán.

Leung may mắn có thể bán được một số lượng hoa nhỏ của mình trực tiếp cho khách hàng tại trang trại mà ông điều hành cùng với vợ và ba nhân viên.

nong dan hong kong dau xot nho bo hoa vi khong ban duoc trong dip tet hinh 3

Một số bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh cùng các luống hoa chưa được nhổ bỏ

Các số liệu của chính phủ Hồng Kông cho thấy những người có giấy phép tổ chức hội chợ hoa Tết Nguyên đán đã được bồi thường, nhưng ông Leung cho biết những nông dân như ông thì không được gì.

Sự hỗ trợ tài chính duy nhất mà ông Leung có được từ chính phủ trong đại dịch Covid-19 là được vay không lãi suất như một phần của quỹ chống dịch.

Ông chua xót nói: "Tôi đang sống dựa vào tiền tiết kiệm của mình và tôi không chắc liệu công việc kinh doanh của tôi trong năm nay sẽ như thế nào. Thật đau xót khi vứt bỏ những bông hoa tươi đẹp vào đống lửa. Tất cả những gì tôi có thể hy vọng là tương lai sẽ tốt đẹp hơn".

Hoàng Huy

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h