Nửa đầu tháng 7 nhập siêu trở lại gần 700 triệu USD

Thứ tư, 24/07/2019 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin Tổng cục Hải quan mới công bố, 15 ngày đầu tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 10,504 tỷ USD và trị giá nhập khẩu đạt 11,183 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại trong 15 ngày đầu tháng này của nước ta lại nhập siêu gần 700 triệu USD.

Nửa đầu tháng 7, các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,717 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Nửa đầu tháng 7, các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,717 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do con số xuất siêu hết tháng 6 vẫn đạt mức cao gần 1,6 tỷ USD nên lũy kế từ đầu năm đến 15/7, nước ta vẫn xuất siêu hơn 900 triệu USD. Đến những ngày đầu tháng 7, cán cân thương mại của Việt Nam vẫn liên tục biến động và không theo quy luật nhiều năm gần đây.

Nửa đầu tháng 7, các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,717 tỷ USD; dệt may đạt 1,55 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,421 tỷ USD...

Lũy kế từ đầu năm đến 15/7, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 133 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương con số tăng thêm hơn 9,8 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất vẫn là 3 mặt hàng chính là điện thoại, dệt may, máy tính và sản phẩm điện tử. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện đạt 25,2 tỷ USD; dệt may đạt 16,6 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 16,94 tỷ USD.

Đối với nhập khẩu, các nhóm hàng đạt kim ngạch cao nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,329 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,585 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 622 triệu USD; vải các loại 572 triệu USD; sắt thép các loại 426 triệu USD…

Từ đầu năm đến 15/7, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước được 132,075 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2018, tương đương con số tăng thêm gần 11,5 tỷ USD. Đến 15/7, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 265 tỷ USD.

Minh Thùy

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp