Nước Anh có thể gỡ hạn chế COVID-19 vào ngày 14/6

Thứ hai, 17/05/2021 12:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết hôm Chủ nhật (16/5) vừa qua rằng đại dịch đang 'trong tầm kiểm soát' và chính phủ nước này đang tính toán thời điểm để có thể tháo gỡ hạn chế COVID-19.

Du khách đến thăm Công viên Greenwich ngồi và nhìn về phía khu tài chính Canary Wharf khi các hạn chế về khóa cửa được nới lỏng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan ở London, Anh, ngày 25 tháng 4 năm 2021. @ REUTERS

Du khách đến thăm Công viên Greenwich ngồi và nhìn về phía khu tài chính Canary Wharf khi các hạn chế về khóa cửa được nới lỏng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan ở London, Anh, ngày 25 tháng 4 năm 2021. @ REUTERS

Bài liên quan

Hôm thứ Sáu (14/6) vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo rằng Anh sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng COVID-19 của mình để cố gắng ngăn chặn biến thể lây lan nhanh từ Ấn Độ, cảnh báo rằng việc mở cửa trở lại của Anh có thể bị ảnh hưởng bởi biến thể Ấn Độ.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho bước 4, đây là bước lớn nhất trong lộ trình. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 14 tháng 6", Hancock nói với Sky News.

Bất kỳ sự chậm trễ nào đối với việc mở cửa trở lại có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi được dự đoán của đất nước sau cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong ba thế kỷ và gây ra những chỉ trích mới về cách quản lý của chính phủ đối với cuộc khủng hoảng.

Nước Anh, một trong những quốc gia có số người chết do COVID cao nhất thế giới với 127.675 người, hiện nay có tỷ lệ lây nhiễm nói chung thấp nhờ phần lớn vào sự thành công của việc triển khai vắc-xin.

Dữ liệu chính thức cho thấy tỷ lệ nhiễm trung bình hàng ngày trong bảy ngày là khoảng 2.200 và gần 70% dân số trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Chính phủ Anh quản lý các hạn chế đối với Anh, trong khi các cơ quan có thẩm quyền dành cho Wales, Scotland và Bắc Ireland tự đưa ra quyết định.

Ở Anh, giai đoạn cuối cùng trong số 4 giai đoạn dỡ bỏ các hạn chế cấm vận đã được áp dụng từ đầu tháng 1 được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 6 và có thể loại bỏ hoàn toàn các biện pháp ngăn cách xã hội.

Giai đoạn nới lỏng thứ ba theo kế hoạch bắt đầu vào thứ Hai. Trong số các biện pháp khác, mọi người sẽ được phép ôm nhau một lần nữa và các quán rượu và nhà hàng sẽ có thể phục vụ khách hàng bên trong.

'Toàn bộ đại dịch hiện đang được kiểm soát', Hancock nói với BBC. 'Nhưng biến thể Ấn Độ, nó xuất hiện, truyền dễ dàng hơn từ người này sang người khác và vì vậy chúng tôi phải cẩn thận.'

Hancock bác bỏ những lời chỉ trích từ các đối thủ chính trị rằng chính phủ đã quá chậm chạp trong việc đóng cửa biên giới đối với những người đến từ Ấn Độ trong khi các vụ việc gia tăng. Ông cho biết quyết định đã được đưa ra trước khi biến thể được chính thức là một trong những mối quan tâm.

Bộ trưởng cho biết đã có hơn 1.300 trường hợp biến thể Ấn Độ ở Anh và dữ liệu ban đầu cho thấy vắc xin vẫn có hiệu quả đối với biến thể này.

"Có dữ liệu mới, rất sớm từ Đại học Oxford, và tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là từ các phòng thí nghiệm, nó không phải là dữ liệu lâm sàng và còn rất sớm, nhưng nó cho chúng ta một mức độ tin tưởng rằng vắc xin có tác dụng chống lại biến thể này", Hancock nói.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h