Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
Theo dõi báo trên:
Một nguồn tin chính phủ cho biết không có gợi ý nào về thời hạn của việc đóng cửa, nếu chúng được áp dụng.
Ông Johnson cho đến nay vẫn chống lại động thái thực hiện kế hoạch B ở Anh, bao gồm việc bắt buộc đeo khẩu trang rộng rãi hơn và việc sử dụng hộ chiếu vắc xin được mở rộng.
Thay vào đó, chính phủ cho biết họ sẽ tập trung vào việc tăng cường tiêm nhắc lại cho những người trên 50 tuổi và những người trưởng thành dễ bị tổn thương, cũng như chương trình vắc xin cho những người trên 12 tuổi.
Các tài liệu, bị rò rỉ cho Politico, được Bộ Tài chính và lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của Văn phòng Nội các soạn thảo trên cơ sở rằng việc chuyển sang kế hoạch B sẽ kéo dài đến tháng 3/2022.
Họ cũng gợi ý rằng việc sử dụng rộng rãi hơn chứng nhận Covid cho các sự kiện hàng loạt sẽ làm giảm việc lây nhiễm tại các địa điểm đó.
Người phát ngôn của chính phủ từ chối bình luận về vụ rò rỉ và nói rằng mốc thời gian cho kế hoạch B không phản ánh suy nghĩ hiện tại.
“Chúng tôi biết những tháng tới sẽ đầy thách thức, đó là lý do tại sao chúng tôi đặt ra kế hoạch thu đông vào tháng trước. Kế hoạch B đảm bảo rằng chúng ta đã sẵn sàng, nếu chúng ta cần phải hành động, để tránh sự gia tăng không bền vững về số ca nhập viện sẽ gây áp lực không bền vững lên Dịch vụ y tế quốc gia", người phát ngôn cho hay.
“Các giả định được đưa ra không phản ánh chính sách của chính phủ. Dữ liệu hiện không cho thấy rằng kế hoạch B là cần thiết", ông nói thêm.
Các nguồn tin chính phủ đã xác nhận rằng bất kỳ động thái nào đối với kế hoạch B sẽ liên quan đến khẩu trang, làm việc tại nhà và hộ chiếu Covid-19.
Việc rò rỉ các tài liệu cho thấy rằng việc chuyển sang kế hoạch B sẽ có chi phí kinh tế cao và chỉ ảnh hưởng vừa phải đến việc hạn chế lây nhiễm.
Các Bộ trưởng đã bị chỉ trích đặc biệt vì không đeo khẩu trang trong phòng họp của Hạ viện, nơi dự kiến sẽ rất đông khi thông qua ngân sách vào thứ Tư (27/10). Bộ trưởng Y tế Sajid Javid nói rằng ông sẽ đeo khẩu trang nhưng đây là quyết định cá nhân.
Hôm thứ Ba (26/10), Tiến sĩ David Nabarro, đặc phái viên của WHO về Covid-19, nói rằng “tất cả mọi người” nên đeo khẩu trang, “bao gồm cả các nhà lãnh đạo”.
Ông nói với Sky News: “Loại virus này hoàn toàn không thể ngăn chặn được, nó có mặt ở khắp mọi nơi và vì vậy chúng tôi phải làm mọi cách để ngăn chặn nó".
“Và một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn nó là một chiếc khẩu trang vừa vặn phù hợp với khuôn mặt của bạn, được đẩy lên trên mũi của bạn, che mọi thứ và điều đó làm giảm nguy cơ cho bạn và những người khác. Nếu nó hoạt động tốt, tại sao mọi người không sử dụng nó? Đó không phải là vấn đề đảng phái chính trị khi virus này không bỏ phiếu", ông nói.
“Và thực sự, không có sự khác biệt về cách bạn đối phó với virus khi bạn bỏ phiếu cho đảng này hay đảng kia. Vì vậy, tất cả mọi người, hãy đeo khẩu trang khi bạn ở trong một phạm vi hẹp, đó là điều đúng đắn, hợp lý, thích hợp để làm và mọi người nên làm điều đó, kể cả các nhà lãnh đạo của chúng tôi", ông cho hay.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.