Nước Mỹ rung chuyển bởi 3 vụ xả súng hàng loạt trong ngày Lễ Phục sinh

Thứ hai, 18/04/2022 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách ở South Carolina cho biết họ đang điều tra vụ xả súng tại một hộp đêm ở Hạt Hampton vào sáng sớm Chủ nhật (17/4) khiến ít nhất 9 người bị thương. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai ở bang này và là vụ thứ ba trên toàn nước Mỹ vào Lễ Phục sinh cuối tuần qua.

Hai vụ xả súng ở Nam Carolina và một ở Pittsburgh khiến tổng cộng 2 trẻ vị thành niên thiệt mạng và ít nhất 31 người bị thương, diễn ra liên tiếp vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi.

nuoc my rung chuyen boi 3 vu xa sung hang loat trong ngay le phuc sinh hinh 1

Cảnh sát và nhân viên an ninh điều tra vụ xả súng ở trung tâm mua sắm Columbiana Center ở Columbia vào ngày 16/4. Ảnh: AP

nuoc my rung chuyen boi 3 vu xa sung hang loat trong ngay le phuc sinh hinh 2

Hình ảnh tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở Pittsburgh vào hôm 17/4. Ảnh: AP

nuoc my rung chuyen boi 3 vu xa sung hang loat trong ngay le phuc sinh hinh 3

Cảnh sát điều tra vụ xả súng đẫm máu khiến 6 người thiệt mạng ở California hồi đầu tháng này. Ảnh: AP

Cơ quan Thực thi Luật pháp của bang South Carolina đang điều tra vụ xả súng vào sáng sớm Chủ nhật tại Cara's Lounge ở Hạt Hampton. Cơ quan này cho biết trong một email, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Trong khi đó, ở Pittsburgh, 2 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương trong một vụ xả súng khác. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trong một bữa tiệc tại một khu nhà cho thuê, nơi hàng trăm người tụ tập.

Hai vụ xả súng hôm Chủ nhật xảy ra chỉ một ngày sau khi tiếng súng được nghe thấy tại một trung tâm mua sắm sầm uất ở thủ phủ Columbia của bang South Carolina, cách nơi xảy ra vụ xả súng vào hộp đêm hôm Chủ nhật chỉ khoảng 90 km về phía bắc.

Tổng cộng, 9 người đã bị bắn và 5 người bị thương khi cố gắng chạy khỏi hiện trường tại Trung tâm Columbiana. Sở cảnh sát Columbia đã bắt giữ Jewayne M. Price, 22 tuổi -  một trong ba người có liên quan trong vụ xả súng ở trung tâm mua sắm nói trên.

Cư dân South Carolina từ 21 tuổi trở lên có thể nhận được giấy phép vũ khí, kể từ năm ngoái, cho phép họ mang vũ khí một cách công khai hoặc giấu kín. Họ phải trải qua 8 giờ huấn luyện súng và vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch bao gồm lấy dấu vân tay.

Ba vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần Lễ Phục sinh diễn ra sau các vụ xả súng liên tiếp khác trong tháng 4 này. Tuần trước, một tay súng đã điên cuồng nổ súng trong một toa tàu điện ngầm ở New York, khiến 10 người bị thương. Nghi phạm đã bị bắt vào ngày hôm sau.

Chưa hết, đầu tháng này, cảnh sát cho biết 6 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương ở Sacramento, California sau một cuộc đấu súng giữa các băng nhóm trong một khu vực sầm uất gần trung tâm mua sắm Downtown Commons.

Tuần trước, một vụ nổ súng khác cũng đã diễn ra bên trong một hộp đêm đông đúc ở Cedar Rapids, Iowa, khiến một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng, cùng 10 người bị thương. Còn vào tháng trước, 10 người đã bị bắn tại một bữa tiệc ở Dallas và một số người khác bị thương khi cố gắng tháo chạy.

Hoàng Anh (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h