Obama nhận định Trump xử lý đại dịch quá hỗn loạn

Chủ nhật, 10/05/2020 08:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một cuộc gọi với những thành viên cũ của chính phủ mình, cựu Tổng thống Barack Obama đã nhận xét cách ông Trump xử lý đại dịch Covid-19 là "hỗn loạn".

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Ông Obama đã im lặng trong phần lớn thời gian, kể cả khi ông Trump thường đổ lỗi cho mình vì nhiều vấn đề liên quan tới nguồn cung trang thiết bị y tế cần thiết.

Tuy nhiên, trong cuộc gọi với 3.000 thành viên cũ của chính phủ mình, ông Obama đã kêu gọi mọi người cùng ủng hộ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3/11 tới.

Ông Obama cho hay, cuộc bầu cử này "cực kỳ quan trọng, vượt trên những mâu thuẫn cá nhân hay đảng phái chính trị".

"Chúng ta đang chống lại những chiều hướng tiêu cực trong xã hội Mỹ, bao gồm tính ích kỷ, chia rẽ, nhìn người khác như kẻ thù", ông nói.

"Đây cũng là 1 trong những lý do vì sao cách giải quyết khủng hoảng tại Mỹ đã diễn ra một cách không đồng đều trên cả nước", ông nhận định.

"Điều này là một thảm hoạ rối ren, đặc biệt khi những tư tưởng như "tôi được lợi gì" hay "mặc kệ những người khác" đang điều hành đất nước", ông Obama cho hay.

"Chính vì thế, tôi sẽ giành nhiều thời gian nhất có thể để vận động cùng với ông Joe Biden", ông nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany lại khẳng định cách Trump giải quyết đại dịch "là chưa từng có" và giúp cứu sống người dân Mỹ.

"Trong khi đảng Dân chủ kêu gọi phản đối Tổng thống Trump, ông đã cấm nhập cảnh các chuyến bay từ Trung Quốc. Trong khi phía Dân chủ kêu gọi tụ tập đông người, Tổng thống Trump đã phân phát máy thở, bộ kit xét nghiệm, khẩu trang tới khắp cả nước", cô nói.

Quốc Thái (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h