Olaf Scholz sẽ làm thủ tướng Đức, chính phủ mới sẽ thành lập vào tháng 12

Thứ sáu, 22/10/2021 14:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ba đảng SPD, Đảng Xanh và FDP đang gấp rút làm việc để thành lập chính phủ tiếp theo của Đức. Hôm thứ Năm (21/10), họ cho biết Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào tuần đầu tháng 12.

Tổng thư ký FDP Volker Wissing cho biết: “Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ như dự kiến, ngay từ khi chúng tôi tiên hành các cuộc đàm phán liên minh với SPD và Đảng Xanh”. Ông nói thêm: “Đức cần có một chính phủ ổn định càng sớm càng tốt”.

olaf scholz se lam thu tuong duc chinh phu moi se thanh lap vao thang 12 hinh 1

Ông Olaf Scholz, chủ tịch đảng SPD sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng mới, thay thế bà Angela Merkel - Ảnh: AP

Đây là mới là lần đầu tiên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) liên minh với nhau ở cấp độ liên bang, đặc biệt cho việc thành lập chính phủ Đức. Tuy nhiên, họ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm được hoàn tất vào cuối tháng 11.

Điều này cho phép một chính phủ mới của nước Đức sẽ sớm được thành lập. Trong khi đó, ông Olaf Scholz sẽ được bầu làm thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu tại hạ viện Bundestag vào tuần đầu tháng 12.

Ba bên trước đó đã nhắm đến thời hạn cuối cùng là vào Giáng sinh. Điều này cho thấy họ rất lạc quan về việc tìm được tiếng nói chung, dù không phải là những đối tác truyền thống.

Nếu thành công trong việc đẩy nhanh thời hạn, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel sẽ không thể phá vỡ kỷ lục của ông Helmut Kohl với tư cách là nhà lãnh đạo lâu nhất nước Đức thời hậu chiến.

Bà Merkel đã tuyên bố từ nhiệm sau 16 năm cầm quyền, nhưng vẫn sẽ tiếp tục công việc điều hành đất nước cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Liên minh CDU-CSU của bà phải nhận kết quả tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay trong cuộc tổng bầu cử ngày 26/9, khiến khối này từ chỗ nắm quyền lãnh đạo sẽ phải đứng ở băng ghế đối lập trong Hạ viên Đức tới đây.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng CDU và cũng là ứng viên thủ tướng Armin Laschet cho biết ông sẵn sàng đứng ra thành lập chính phủ, nếu nỗ lực đàm phán liên minh mà đảng FDP của ông Scholz đang tiến hành thất bại. Tuy nhiên, khả năng này gần như không thể xảy ra.

Như đã nói, ba đảng SPD, Đảng Xanh và FDP đang rất tin tưởng rằng họ sẽ sớm thống nhất với nhau để thành lập chính phủ mới, đồng thời tuyên bố sẽ xây dựng một “liên minh cùng tiến bộ”.

Các nhà đàm phán của ba đảng hiện chia thành 22 nhóm làm việc, để thiết lập cơ sở cho một thỏa thuận liên minh. Họ sẽ làm việc theo các nguyên tắc được ký vào tuần trước, trong đó phác thảo các ưu tiên chính sách lớn trong 4 năm tới.

Điều đó bao gồm các khoản đầu tư lớn vào bảo vệ khí hậu, cơ sở hạ tầng và giáo dục, để giúp nền kinh tế hàng đầu châu Âu chuẩn bị cho một tương lai xanh hơn và kỹ thuật số hơn.

Liên minh này cũng đã cam kết duy trì giới hạn nợ của Đức và không tăng thuế, song vẫn đang cân nhắc các kế hoạch tài trợ của quốc gia trong nhiệm kỳ tới.

Hoàng Hải (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

(CLO) Changpeng Zhao, cựu CEO sàn tiền điện tử Binance, đã bị kết án 4 tháng tù vào thứ Ba sau khi nhận tội vi phạm luật pháp Mỹ về chống rửa tiền tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Thế giới 24h
Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

(CLO) Đại học Columbia (Mỹ) hôm thứ Ba (30/4) đã đe dọa đuổi học những sinh viên chiếm giữ một tòa nhà học đường trong cuộc biểu tình “phản chiến” và ủng hộ người Palestine ở Gaza đã kéo dài được 2 tuần.

Thế giới 24h
Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h