Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm
(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).
Theo dõi báo trên:
Một hàng dài người tại ở thị trấn Soltau, Lower Saxony - từ người già, trẻ nhỏ, các bà mẹ cho đến những thanh thiếu niên - đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng với ứng viên thủ tướng Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Olaf Scholz, người đang rất nổi bật trong chiến dịch tranh cử thủ tướng Đức.
“Thật không thể tin được rằng Olaf vẫn tràn đầy năng lượng sau các chiến dịch mệt mỏi”, Lars Klingbeil, tổng thư ký SPD cho biết. “Bạn có cảm giác ông ấy có thể tiếp tục với sức mạnh này kể cả trong nhiều tháng nữa”.
Tất nhiên, không phải một liều thuốc nào mà viễn cảnh về một chiến thắng mới là động lực khích lệ sức mạnh và tinh thần cho ông Scholz. Ngay cả trong những khoảnh khắc yên tĩnh, vị chính trị gia này vẫn thường nở một nụ cười điềm tĩnh trên môi.
Scholz biết làm thế nào và cả cảm nhận được chiến thắng trong một cuộc bầu cử là như thế nào. “Đối với tôi, mọi thứ đang diễn ra giống như từng xảy ra vào năm 2011 khi tôi lần đầu tiên tranh cử thị trưởng Hamburg”, ông nói. Động lực hiện tại cũng khiến ông nhớ lại năm 1998, khi SPD giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và Gerhard Schroeder trở thành thủ tướng.
SPD chỉ từng 3 lần dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử trong lịch sử nước Đức: 1972, 1998 và 2002. Bây giờ, vào năm 2021, điều đó đang xảy ra một lần nữa. Tổng thư ký Klingbeil còn nói đây là một “cơ hội lịch sử”.
Có khoảng 500 người đón chào Scholz ở thị trấn Soltau, tương tự như ở thị trấn Lehrte chỉ 3 giờ trước đó. Nhiều người trong số họ đã bỏ phiếu qua bưu điện cho SPD và đến gặp người đàn ông mà họ hy vọng sẽ trở thành thủ tướng. Họ vỗ tay và cổ vũ ông, không hề có một tiếng la ó nào.
Nhưng ngay lúc đó, có một sự xáo trộn nhỏ đến từ hai nhà hoạt động khí hậu đang lớn tiếng gây sự chú ý. Scholz phản ứng bằng cách chuyển chủ đề sang các nhà hoạt động môi trường, những người đang tuyệt thực ở Berlin trong nhiều ngày. Ông nói, họ nên dừng cuộc biểu tình lại, bởi tuyệt thực không phải cách đúng đắn để giải quyết vấn đề.
Các chủ đề phát biểu gần đây của ông Scholz gần đây có thể là bảo vệ khí hậu, hiện đại hóa nền kinh tế và tất nhiên cả đại dịch Covid-19. Ông không phủ nhận rằng nước Đức đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Nhưng ông luôn nhấn mạnh rằng, một chính phủ do SPD lãnh đạo có thể đương đầu với mọi nhiệm vụ.
“Làm thế nào để chúng ta vượt qua thời gian này một cách an toàn? Làm thế nào chúng ta có thể quản lý tất cả những thay đổi đang xảy ra? Làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng rằng tất cả sẽ ổn?”, ông hỏi và rồi đưa ra câu trả lời. “Hãy cho chúng tôi phiếu bầu của bạn, sau đó tôi có thể thành lập một chính phủ sẽ làm như chúng tôi đã hứa: thực tế và hướng tới tương lai”.
Dirk Hempel, một người đàn ông cùng vợ đến sự kiện tranh cử ở Lehrte, cho biết: “Ông ấy có một phong thái điềm tĩnh và chắc chắn. Trong vài năm tới, chúng tôi cần một người có thể dựa vào, để dẫn dắt đất nước vượt qua những khó khăn”.
Một phụ nữ giấu tên nói rằng cô ấy vừa bỏ phiếu qua bưu điện. Lần đầu tiên trong đời cô bầu cho SPD. “Tôi luôn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU, đảng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel), nhưng tôi không thích ứng viên Armin Laschet của đảng này”. Tuy nhiên, cô hy vọng rằng SPD sẽ không thành lập liên minh chính phủ với Đảng Cánh tả.
Người dân Đức đang rất quan tâm đến liên minh trong chính phủ sau bầu cử. Nhiều người có thể hình dung về một liên minh SPD với Đảng Xanh, nhưng họ có sự dè dặt đáng kể nếu SPD hợp tác với Đảng Cánh tả theo thiên hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong nhiều tuần qua, Scholz đã bỏ qua câu hỏi liệu ông có thành lập liên minh với Cánh tả hay không. Ở Lehrte và Soltau, ông cũng né tránh vấn đề này: “Tôi muốn thành lập một liên minh với nhân dân”.
Ngoài ra, một vấn đề cũng được quan tâm là liệu SPD có thể duy trì sự đoàn kết trước sự tranh giành quyền lực trong nội bộ không? Scholz cũng trả lời một cách khôn ngoan rằng: “SPD hiểu rằng, chúng tôi có được thành công hiện tại là nhờ sự đoàn kết. Chúng tôi muốn tiếp tục như vậy và chúng tôi có thể làm được”.
(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).
(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.
(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.
(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.