Ông Biden cam kết ba ưu tiên hàng đầu trong 100 ngày lãnh đạo đầu tiên

Thứ tư, 25/11/2020 17:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết hôm thứ Ba rằng, ông dự định sử dụng 100 ngày đầu tiên tại vị để thực hiện hành động về dự luật nhập cư, hủy bỏ các lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về môi trường và gửi hỗ trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang.

Ông Joe Biden cam kết sẽ triển khai các vấn đề về luật cư trú, khí hậu và chương trình hỗ trợ đại dịch COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên - Ảnh: AP

Ông Joe Biden cam kết sẽ triển khai các vấn đề về luật cư trú, khí hậu và chương trình hỗ trợ đại dịch COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên - Ảnh: AP

Bài liên quan

Ông Joe Biden đã tiết lộ trước chương trình làm việc của mình trong một cuộc phỏng vấn trên đài NBC News - cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên kể từ khi ông được dự đoán là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

“Một số trong số đó sẽ phụ thuộc vào hình thức hợp tác mà tôi có thể hoặc không thể nhận được từ Quốc hội Hoa Kỳ”, ông Biden nói về những ưu tiên của mình trong 100 ngày đầu tiên.

“Tôi đã cam kết, trong 100 ngày đầu tiên, tôi sẽ gửi một dự luật nhập cư đến Thượng viện Hoa Kỳ để mở ra con đường trở thành công dân cho hơn 11 triệu người không có giấy tờ ở Mỹ”, ông Biden cho biết.

Tuy nhiên, một biện pháp cải cách nhập cư như vậy dường như không thể thông qua nếu Thượng viện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa. Hai cuộc tranh cử của Thượng viện ở Georgia diễn ra vào tháng Giêng sẽ quyết định quyền kiểm soát của Thượng viện.

Ông Biden cũng cho biết ông có kế hoạch rút lại những gì ông mô tả là "các sắc lệnh tai hại" do Tổng thống Trump ký đã tác động xấu đến khí hậu. Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đã bị “mất vai trò” dưới thời Tổng thống đương nhiệm.

Joe Biden cũng khẳng định, ông sẽ đảm bảo rằng các chính quyền tiểu bang và địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ nhận được “sự hỗ trợ ngay lập tức”, mặc dù ông không nói rõ về cách thức thực hiện. Quốc hội đã không thể đồng ý với một thỏa thuận về đợt kích thích virus Corona tiếp theo trong nhiều tháng đàm phán với Nhà Trắng của ông Trump.

Ông Biden đánh giá, điều quan trọng là phải hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, bao gồm cả các cộng đồng thiểu số, và “nhận được sự giúp đỡ để giữ cho mọi người tồn tại”.

"Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính, nó là một cuộc khủng hoảng gây căng thẳng tinh thần thực sự cho hàng triệu người", ông Biden nói.

Cuộc phỏng vấn của ông Biden, được ghi hình trước đó ở Wilmington, Delaware, vào chiều thứ Ba (24/11), đúng ba tuần sau Ngày Bầu cử.

Hôm thứ Hai, 23/11, Tổng thống Trump cho phép chính quyền của mình bắt đầu chuyển đổi quyền lực - Ảnh: AP

Hôm thứ Hai, 23/11, Tổng thống Trump cho phép chính quyền của mình bắt đầu chuyển đổi quyền lực - Ảnh: AP

Thúc đẩy quá trình chuyển giao và nỗ lực pháp lý của ông Trump

Hôm thứ Hai, 23/11, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cho phép chính quyền của mình bắt đầu quá trình chuyển đổi, sau khi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) "xác định" Joe Biden là người chiến thắng - một bước cần thiết để giải phóng nguồn lực liên bang cho quá trình chuyển đổi và cho phép Nhóm chuyển tiếp của ông Biden tiếp cận các cơ quan liên bang.

Sau khi công bố danh tính một số nhân vật đảm nhiệm các vai trò trong Nhà Trắng sắp tới, ông Joe Biden hôm thứ Ba đã giới thiệu các thành viên trong đội an ninh quốc gia và Nội các của mình tại một sự kiện ở Wilmington.

Nhóm chuyển tiếp của ông Biden đã bắt đầu tương tác với các cơ quan liên bang sau quyết định của GSA, điều mà ông nói sẽ rất quan trọng để giải quyết đại dịch COVID-19.

Ông Joe Biden cũng đã tham gia cuộc họp với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ trên Đồi Capitol, nhưng nhóm chuyển tiếp của ông đã không tiết lộ bất kỳ cuộc gọi nào với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa kể từ hôm thứ Ba.

Đầu tháng này, ông Biden cho biết ông dự kiến ​​sẽ nói chuyện với Lãnh đạo Đa số Thượng viện của đảng Cộng hòa Mitch McConnell, vào một thời điểm nào đó.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không chịu đầu hàng và vẫn đang tiến hành các nỗ lực pháp lý, hòng lật ngược hy vọng ít ỏi hiện tại.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 24/11, Tòa án tối cao Nevada đã công nhận kết quả bầu cử của bang này và xác định chiến thắng thuộc về ông Joe Biden.

Cũng trong ngày hôm qua, các quan chức bang Pennsylvania đã đề nghị tòa phúc thẩm liên bang từ chối đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc ngăn chặn công bố ông Joe Biden là người chiến thắng ở bang chiến trường này.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h