Ông Biden huy động lực lượng bác sĩ về hưu cho chiến dịch tiêm phòng Covid-19

Thứ bảy, 16/01/2021 19:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden mới đây cho biết ông sẽ ra lệnh tăng cường sản xuất ống tiêm và các nguồn cung cấp khác, đồng thời huy động lực lượng bác sĩ đã về hưu để tăng cường cho chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết sẽ tăng cường lực lượng bác sĩ về hưu cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 - Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết sẽ tăng cường lực lượng bác sĩ về hưu cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo kế hoạch của ông Biden, các nhân viên cứu trợ thảm họa liên bang sẽ thành lập hàng nghìn trung tâm tiêm chủng, nơi các bác sĩ đã nghỉ hưu sẽ phụ trách việc tiêm vắc xin cho các giáo viên, các nhân viên cửa hàng tạp hóa, những người trên 65 tuổi và các nhóm khác hiện không đủ tiêu chuẩn.

Đảng Dân chủ sẽ viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để tăng cường sản xuất các thiết bị cần thiết để phân phối vắc xin, chẳng hạn như lọ thủy tinh, kim và ống tiêm, theo một tài liệu do nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden công bố.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng sẽ sử dụng luật để hỗ trợ việc bảo quản và làm lạnh vắc xin. Vắc xin Covid-19 của Pfizer và Moderna cần được bảo quản ở nhiệt độ cực lạnh và cần những vật dụng chuyên dụng.

Ông Biden cho biết nhóm của ông đã xác định được những công ty nào sẵn sàng hợp tác với chính phủ để tăng cường sản xuất các mặt hàng cần thiết.

Virus SARS-CoV-2 đã giết chết hơn 390.000 người ở Mỹ. Một cố vấn hàng đầu của ông Biden cho biết vào sáng nay (16/1) rằng con số tử vong có thể lên tới 500.000 người vào tháng Hai.

Ông Biden đã hứa sẽ làm tốt hơn Tổng thống Donald Trump để kiềm chế virus và tiêm 100 triệu mũi vắc xin cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu ông nắm quyền.

"Đây là thời điểm để đặt ra các mục tiêu lớn và theo đuổi chúng với lòng can đảm và niềm tin vì sức khỏe của quốc gia đang bị đe dọa theo đúng nghĩa đen",ông  Biden, người sẽ nhậm chức vào thứ Tư (20/1) tuần sau cho biết.

Ông Biden kêu gọi tăng cường việc phân phối vắc xin ở các khu vực có thu nhập thấp hơn, những nơi hiện không được các bệnh viện và nhà thuốc phục vụ tốt. Ông Biden cũng lên kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị để khuyến khích những người hoài nghi về vắc xin đồng ý tiêm chủng.

Nhóm chuyển tiếp của ông cho biết ông sẽ tổ chức lại chiến dịch Warp Speed và đã yêu cầu cựu Giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm David Kessler làm việc với các nhà sản xuất để tăng cường khả năng cung cấp vắc xin.

Ông Biden cũng cho biết chính quyền của ông sẽ thúc đẩy việc tối đa mũi một cho người dân thay vì dữ lại các liều dự trữ để tiêm mũi hai. Đây cũng là cách tiếp cận của chính quyền ông Trump trong phần lớn thời gian qua.

Các tiểu bang sẽ nhận được thông tin cập nhật thường xuyên để biết có bao nhiêu liều thuốc sắp tới để đảm bảo họ có thể phân phối chúng một cách hiệu quả.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h