Ông Biden tuyên bố đáp trả khi 13 người Mỹ thiệt mạng ở Kabul

Thứ sáu, 27/08/2021 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một tuyên bố mạnh mẽ nhất, Tổng thống Biden khẳng định sẽ bắt những kẻ tấn công phải trả giá đắt sau vụ đánh bom liều chết ở hai địa điểm bên ngoài sân bay Kabul, khiến ít nhất 60 công dân Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm thứ Năm (26/8).

Tổng thống Joe Biden tuyên bố đáp trả những kẻ khủng bố gây ra vụ tấn công khiến hàng chục dân thường và lính Mỹ thiệt mạng ở sân bay Kabul - Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden tuyên bố đáp trả những kẻ khủng bố gây ra vụ tấn công khiến hàng chục dân thường và lính Mỹ thiệt mạng ở sân bay Kabul - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Năm (26/8) rằng Mỹ sẽ truy tìm thủ phạm.

"Đối với những kẻ thực hiện vụ tấn công này, cũng như bất kỳ ai muốn Mỹ làm hại, hãy biết điều này: Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ truy lùng các người và bắt các người phải trả giá", ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Tổng thống Biden cho biết ông đã ra lệnh cho các chỉ huy của mình tìm cách nhắm vào các tài sản, lãnh đạo và cơ sở vật chất của ISIS-K. "Chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực và độ chính xác vào thời điểm của chúng tôi, tại địa điểm chúng tôi chọn và thời điểm chúng tôi lựa chọn", ông nói.

ISIS-K, chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó trong ngày hôm qua (26/8).

Ông Biden cũng cho biết Mỹ sẽ cố gắng tiếp tục giúp đỡ những người Afghanistan đã hỗ trợ sứ mệnh rời khỏi đất nước sau thời hạn đã nêu của ông là ngày 31 tháng 8.

Lầu Năm Góc nói rằng 15 quân nhân Mỹ khác cũng nằm trong số những người bị thương.

"Hôm nay là một ngày khó khăn", Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói. "Hai kẻ đánh bom liều chết, được đánh giá là chiến binh của ISIS, đã cho nổ ở khu vực lân cận Cổng Tu viện tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai và khu vực lân cận Khách sạn Baron, ngay gần đó".

Vị tướng này cho biết cuộc tấn công tại Cổng tu viện được thực hiện sau đó khi một số chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã nổ súng vào dân thường và lực lượng quân sự. Vụ nổ xảy ra trong quá trình soi chiếu để cho mọi người vào bên trong sân bay, ông nói.

Lính Mỹ tăng cường cảnh giác sau vụ đánh bom ở sân bay Kabul - Ảnh: AP

Lính Mỹ tăng cường cảnh giác sau vụ đánh bom ở sân bay Kabul - Ảnh: AP

Cảnh báo nguy hiểm ở sân bay Kabul

Tướng McKenzie đã cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra. Ông nói: “Chúng tôi có các luồng đe dọa tích cực khác, các luồng đe dọa cực kỳ tích cực nhắm vào sân bay”.

Ông cho biết trọng tâm của quân đội Mỹ là "đảm bảo rằng một cuộc tấn công khác có tính chất này không xảy ra", bởi vì "thông thường, mô hình là nhiều cuộc tấn công".

Khi được hỏi liệu có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc gửi thêm quân đội Mỹ tới sân bay Kabul hay không, tướng McKenzie nói rằng "chúng tôi đánh giá rằng chúng tôi có lực lượng cần thiết để bảo vệ mình ở đó".

"Tôi luôn đối thoại liên tục với Bộ trưởng quốc phòng", vị tướng nói. "Nếu tôi cần bất cứ điều gì khác, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có những gì chúng tôi cần để bảo vệ chính mình".

Sau đó, trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nói rằng ông sẽ gửi thêm nếu cần. "Bất cứ thứ gì họ cần, nếu họ cần thêm lực lượng, tôi sẽ cấp nó", ông Biden nói.

McKenzie cho biết các mối đe dọa tiềm tàng mà quân đội Mỹ vẫn phải đối mặt là các cuộc tấn công bằng tên lửa, các cuộc tấn công bằng xe "tự sát" và "các cuộc tấn công bằng máy bay" của những kẻ đánh bom liều chết, tương tự như cuộc tấn công hôm thứ Năm (26/8) tại cổng sân bay.

Vụ tấn công dường như là một nỗ lực gieo rắc hỗn loạn hơn nữa xung quanh khung cảnh vốn đã hỗn loạn tại sân bay quốc tế của thủ đô Kabul. Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul từ 15/8, những người Afghanistan tuyệt vọng rời khỏi đất nước đã tập trung vào sân bay và các khu vực xung quanh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Những kẻ khủng bố đã lấy đi mạng sống của họ ngay tại thời điểm những người lính này đang cố gắng cứu mạng sống của những người khác”.

"Chúng tôi thương tiếc cho sự mất mát của họ. Chúng tôi sẽ chữa trị vết thương cho họ. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình họ trong những gì chắc chắn nhất sẽ là nỗi đau thương tàn khốc", ông nhấn mạnh.

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hôm thứ Năm đã hướng dẫn công dân Mỹ tránh đến sân bay và các cổng của sân bay vào thời điểm này, mặc dù tướng McKenzie cho biết các cuộc sơ tán vẫn đang tiếp tục. Chính quyền Biden đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công tại hoặc gần sân bay Kabul của các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h