Ông Biden và ông Tập đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp

Thứ sáu, 29/07/2022 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý lên lịch gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên trong cuộc điện đàm dù khá căng thẳng vào thứ Năm (28/7), khi ông Tập cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" với các vấn đề ở Đài Loan.

Mặc dù đây là cuộc điện đàm thứ 5 của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức cách đây một năm rưỡi, nhưng hội nghị thượng đỉnh sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Hiện vẫn chưa có chi tiết nào được đưa ra về thời gian hoặc địa điểm.

ong biden va ong tap dong y to chuc hoi nghi thuong dinh truc tiep hinh 1

Ông Biden và ông Tập đã có cuộc hội đàm trực tuyến khá căng thẳng về nhiều vấn đề vào ngày 28 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Nhà Trắng/AFP

ong biden va ong tap dong y to chuc hoi nghi thuong dinh truc tiep hinh 2

Đây là lần thứ 5, ông Biden và ông Tập điện đàm với nhau, nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp với tư cách nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Reuters

ong biden va ong tap dong y to chuc hoi nghi thuong dinh truc tiep hinh 3

Trong ảnh là cuộc nói chuyện trực tuyến giữa hai ông vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Biden và ông Tập "đã thảo luận về ý nghĩa của cuộc gặp mặt trực tiếp và đồng ý để các nhóm của mình theo dõi để tìm ra thời gian phù hợp thực hiện điều đó", một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Cả hai bên mô tả cuộc điện đàm, kéo dài 2 giờ 17 phút, là một cuộc trao đổi mạnh mẽ về nhiều tranh chấp giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết, ông Tập đã có những phát biểu khá gay gắt về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. "Những người chơi với lửa cuối cùng sẽ bị bỏng. Tôi hy vọng phía Mỹ hoàn toàn hiểu được điều đó", ông Tập nói với ông Biden

Theo những diễn biến gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đang tỏ ra rất tức giận trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, đang lên kế hoạch tới thăm hòn đảo này. Mặc dù các quan chức Mỹ thường xuyên đến thăm Đài Loan, nhưng Trung Quốc coi chuyến đi của Pelosi là một hành động khiêu khích lớn. 

Trong cuộc gọi, ông Tập nói với ông Biden rằng "lập trường của chính phủ và người dân Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan là nhất quán". Ông nói thêm: “Ý chí kiên định của hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc là bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc”.

Đáp lại, ông Biden trấn an ông Tập rằng chính sách của Mỹ là không thay đổi. "Về Đài Loan, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ là không thay đổi và Mỹ phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài vấn đề Đài Loan, theo Nhà Trắng, ông Biden còn hy vọng thiết lập "lan can" cho hai siêu cường. Điều này có nghĩa đảm bảo 2 cường quốc tránh được xung đột trong các lĩnh vực, như thương mại, kinh tế, địa chính trị và đặc biệt quân sự.

Một câu hỏi lớn vẫn chưa được giải đáp là cuộc chiến thương mại dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, khi Mỹ áp đặt 25% thuế nhập khẩu đối với hàng tỷ USD sản phẩm của Trung Quốc.

Bất chấp suy đoán rằng Biden có thể sớm giảm bớt một số mức thuế đó để cố gắng giảm lạm phát đang bùng phát trong nền kinh tế Mỹ, song đã không có động thái nào về vấn đề này trong cuộc nói chuyện của ông với ông Tập.

Huy Hoàng (theo AFP, SCMP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.

Thế giới 24h
Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.

Thế giới 24h
Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Thế giới 24h
Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.

Thế giới 24h
Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.

Thế giới 24h